Xây dựng Công an quận, huyện thành “pháo đài” giữ gìn ANTT

ANTĐ - Chiều qua (6-1), đoàn công tác Bộ Công an do đồng chí Trung tướng Tô Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến dự, chỉ đạo hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2014 tại CAQ Ba Đình. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội cùng dự hội nghị. Trước đó, sáng cùng ngày, đồng chí Giám đốc CATP đã dự hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2014 tại CAQ Tây Hồ.

Đồng chí Trung tướng Tô Lâm (đứng thứ 4 từ phải sang), Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu tham dự buổi làm việc tại CAQ Ba Đình. Ảnh: PHÚ KHÁNH

Tạo hình ảnh đẹp trong mắt bạn bè, du khách

Dự hội nghị tổng kết công tác đảm bảo ANTT năm 2013, triển khai chương trình công tác năm 2014 tại CAQ Ba Đình, có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục, Bộ Tư lệnh - Bộ Công an. Về phía Quận ủy, UBND quận Ba Đình có các đồng chí: Hoàng Trọng Quyết - Bí thư Quận ủy; Đỗ Viết Bình - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Tô Lâm - Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Đỗ Viết Bình - Chủ tịch UBND quận Ba Đình chúc mừng, biểu dương thành tích, kết quả mà tập thể CBCS CAQ Ba Đình đạt được trong năm 2013. Về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2014, Thứ trưởng Tô Lâm đề nghị CAQ Ba Đình tiếp tục quán triệt và triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an, được cụ thể hóa tại các Nghị quyết của Đảng ủy CATP Hà Nội, của chương trình công tác của CATP Hà Nội năm 2014; các chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận Ba Đình về nhiệm vụ đảm bảo ANTT năm 2014. 

CAQ Ba Đình phải nghiêm túc triển khai Điện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT để nhân dân vui đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014; tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh trấn áp có hiệu quả, tiếp tục kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, không để xảy ra phức tạp về TTATXH; tập trung triệt xóa tội phạm có tổ chức từ khi mới manh nha, không để hình thành các băng nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” gây bức xúc xã hội. Nhấn mạnh về quan điểm chỉ đạo của Bộ Công an trong đầu tư, xây dựng, phát triển Công an các quận, huyện trong thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng nói: Công an phường - xã vững mạnh thì Công an quận sẽ tốt; Công an quận tốt thì CATP sẽ khỏe, ANTT địa bàn vì thế được giữ vững. “Bám sát chủ trương này, Bộ Công an quyết tâm xây dựng công an cấp quận, huyện trở thành những “pháo đài” giữ gìn ANTT” - Trung tướng 

Tô Lâm khẳng định, đồng thời yêu cầu, trước mắt CAQ Ba Đình phải là đơn vị đi đầu, kiểu mẫu trong việc xây dựng phong cách, phong thái người Công an Thủ đô sắc bén về nghiệp vụ, giỏi trong ứng xử văn hóa, tạo dựng hình ảnh đẹp trong mắt người dân và bạn bè quốc tế khi đến Hà Nội.  

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung chân thành cảm ơn ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng Tô Lâm; lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Ba Đình và hứa sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các nội dung này, sớm cụ thể hóa trong chương trình công tác của CATP Hà Nội và CAQ Ba Đình năm 2014. “CATP Hà Nội nói chung và CAQ Ba Đình nói riêng luôn nhận thức rõ các kết quả, thành tích đơn vị đạt được trong thời gian qua, là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục – Bộ Công an, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội, các sở, ban, ngành, UBND các cấp trên mọi mặt công tác lực lượng công an” - đồng chí Giám đốc CATP bày tỏ. 

Đảm bảo bình yên để người dân vui Xuân, đón Tết

Sáng cùng ngày, Giám đốc CATP đã dự hội nghị triển khai chương trình công tác đảm bảo ANTT năm 2014 tại CAQ Tây Hồ. Đồng chí Nguyễn Phúc Quang - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cùng dự hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng  Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP; đồng chí Nguyễn Phúc Quang - Chủ tịch UBND quận Tây Hồ đã chúc mừng, ghi nhận thành tích xuất sắc của CBCS CAQ Tây Hồ trong năm 2013. Bên cạnh các kết quả đạt được, đồng chí Giám đốc CATP đề nghị tập thể lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chủ chốt CAQ Tây Hồ sớm đề ra các giải pháp, khắc phục những mặt còn tồn tại để đạt kết quả cao hơn trong năm 2014. Hàng loạt yêu cầu đã được Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đặt ra với CBCS CAQ Tây Hồ như: Chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt công tác; đảm bảo TTATXH trên địa bàn trong mọi tình huống; làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ và cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác đảm bảo ANTT. 

“CAQ Tây Hồ cần triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, tiếp tục kéo giảm phạm pháp hình sự; tập trung triệt xóa các băng nhóm tội phạm, các đối tượng đòi nợ thuê, ném chất bẩn, sử dụng vũ khí “nóng” gây án nghiêm trọng” - Giám đốc CATP chỉ đạo và yêu cầu trước mắt CBCS CAQ Tây Hồ tập trung lực lượng, thực hiện tốt kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ. “Tại những điểm vui chơi, chợ hoa, khu thắng cảnh trên địa bàn quận Tây Hồ không được để xảy ra tình trạng trộm cắp, móc túi lộng hành. CAQ Tây Hồ phải lên kế hoạch ứng trực, tuần tra, đảm bảo cho người dân đi du xuân trong an toàn” - Giám đốc CATP chỉ đạo và nhấn mạnh CAQ cần làm tốt công tác tuyên truyền và phòng ngừa xã hội để trước, trong và sau dịp Tết không xảy ra đua xe, đốt pháo nổ trái phép.