Xăng bất ngờ tăng giá thêm gần 2.000 đồng/lít

ANTĐ - Từ 21h tối 5-5, giá xăng RON 92 được điều chỉnh tăng lên mức 19.230 đồng/lít, tăng gần 2.000 đồng so với trước.

Xăng bất ngờ tăng giá thêm gần 2.000 đồng/lít ảnh 1Từ 21h tối ngày 5-5, xăng tăng giá thêm gần 2.000 đồng/lít


Theo liên Bộ Tài chính- Công thương, giá xăng dầu thế giới tăng đột biến đã khiến giá cơ sở xăng dầu kỳ tính giá ngày 5/5 chênh với giá bán như sau: xăng RON 92 cao hơn 3.387 đồng mỗi lít, xăng E5 cao hơn 3.222 đồng mỗi lít. Dầu diesel cao hơn 322 đồng mỗi lít, mazut chênh hơn 303 đồng một lít. Chỉ có dầu hỏa là thấp hơn 258 đồng mỗi lít.

Vì vậy, sau khi quyết định tăng quỹ bình ổn với xăng từ 991 đồng lên 1.437 đồng một lít và 1.272 đồng với xăng E5, liên bộ đồng ý điều chỉnh giá bán với xăng tăng thêm 1.950 đồng mỗi lít.
Xăng bất ngờ tăng giá thêm gần 2.000 đồng/lít ảnh 2Bảng giá xăng dầu có hiệu lực từ 21h ngày 5/5. Nguồn: Petrolimex.

Trong khi đó dầu diesel, mazut vẫn giữ nguyên giá bán, còn dầu hỏa giảm 258 đồng mỗi lít.

Theo chu kỳ 15 ngày tại Nghị định 83, mức điều chỉnh đáng lẽ vào ngày 28/4, song do rơi vào kỳ nghỉ lễ nên cơ quan điều hành đã quyết định lùi đến ngày hôm nay.
Kể từ đầu năm 2015, giá bán lẻ xăng dầu liên tục được điều chỉnh. Hai lần giảm vào tháng 1 có mức giảm tổng cộng 2.210 đồng - tức giảm 40% so với lúc giá xăng cao điểm tháng 7/2014. Lần điều chỉnh trong tháng 1 cũng đưa giá xăng xuống thấp nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên, đây cũng là lần thứ 2 giá xăng tăng trở lại, kể từ đầu năm nay.

Bộ Công Thương cho biết, từ sau Tết Nguyên đán Ất Mùi đến nay, giá xăng dầu đã 4 lần được giữ ổn định, mặc dù giá thế giới tăng mạnh. Thay vào đó, quỹ bình ổn giá liên tiếp được sử dụng làm công cụ điều hành thay thế việc điều chỉnh giá xăng.

 Tuy nhiên, trong 2 tháng gần đây, giá xăng thế giới liên tục tăng, chấm dứt những ngày giảm liên tiếp của nửa cuối năm 2014. Giá xăng tại thị trường Singapore từ ngưỡng 56 USD/thùng lúc thấp nhất tăng lên mức hơn 80 USD/thùng. 
Tại phiên giao dịch ngày 4-5, giá xăng thành phẩm tại thị trường Singapore lên tới 80,89 USD/thùng, khiến giá cơ sở mặt hàng xăng dầu trong nước nới rộng khoảng cách với giá bán lẻ được duy trì từ ngày 13-4 tới nay. 
Cụ thể, với xăng RON 92, giá cơ sở cao hơn 3.387 đồng/lít, bằng khoảng 18% giá bán lẻ xăng. Xăng E5 cao hơn 3.222 đồng/lít. Sau khi trừ đi phần trích quỹ bình ổn 991 đồng/lít, doanh nghiệp vẫn lỗ hơn 2.000 đồng/lít xăng. 
Tương tự, dầu diezel 0,05S cao hơn 322 đồng/lít; dầu madut 3,5S cao hơn 303 đồng/kg. Duy nhất có dầu hỏa, doanh nghiệp được lãi nhẹ 258 đồng/lít. 
Giá xăng tăng mạnh trong bối cảnh giá thế giới biến động mạnh thời gian vừa qua. Bên cạnh đó, thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng dầu cũng tăng lên đến 300% từ ngày 1-5. 
Đây là lần thứ hai kể từ đầu năm nay, giá xăng được điều chỉnh tăng. Trước đó, ngày 11-3, giá xăng cũng bất ngờ tăng mạnh đến 1.600 đồng/lít. Tuy nhiên, giá bán lẻ mặt hàng này đã 4 lần được giữ ổn định kể từ đầu năm, bất chấp giá thế giới tăng lên.