Xác định nghi can vụ "phân xác cho vào 3 bao tải" ở Cao Bằng

ANTD.VN - CQĐT Công an tỉnh Cao Bằng ngày 24-9 cho biết, đã xác định nghi can và đang hoàn tất hồ sơ khởi tố Bế Ích Thi (23 tuổi, xã Triệu Ẩu, Phục Hòa), để điều tra về hành vi giết người.

Như ANTĐ thông tin, tối 16-9, người dân phát hiện nhiều phần thi thể anh Bế Ích H. (29 tuổi), nhân viên bảo vệ Trường Tiểu học Bản Co, xã Triệu Ẩu, giấu trong 3 bao tải vứt bên vệ đường tại thôn Bản Co, cách biên giới Trung Quốc  khoảng 6 - 7km.

Sự việc gây hoang mang dư luận, bởi có thông tin cho rằng nạn nhân H. bị sát hại để lấy nội tạng. Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm tử thi sau đó đã loại bỏ giả thiết này.

Theo thông tin từ  gia đình nạn nhân, khoảng 11h trưa 16-9, anh H.  ra sông đánh cá. Mãi đến chiều vẫn không thấy trở về ăn trưa nên gia đình đã đi tìm. Đến khoảng 21h cùng ngày, người dân phát hiện các bao tải đựng các phần thi thể của anh H.

Khẩn trương điều tra, khoanh vùng các nghi can, đến ngày 23-9, CQĐT đã xác định và bắt giữ nghi can Bế Ích Thi. Bước đầu, tại CQĐT, Thi khai hôm 16-9, anh ta đặt bẫy điện bắt cá trên song. Đến trưa ra kiểm tra, Thi phát hiện anh H. tử vong do bị điện giật. Lo sợ, Thi nghĩ ra cách phân xác nạn cho vào 3 bao tải để trốn tranh tội lỗi. Hai bao tải gã trai 23 tuổi để bên vệ đường, bao còn lại buộc đá thả xuống sông...