Vòng chung kết U23 châu Á: U23 Việt Nam phấn đấu vào tứ kết

ANTĐ - Kết thúc buổi tập sáng 2-12, HLV trưởng U23 Việt Nam Toshiya Miura đã cởi mở chia sẻ với phóng viên về quá trình chuẩn bị, cũng như mục tiêu tại Vòng chung kết U23 châu Á sắp diễn ra tại Qatar vào tháng 1-2016.

Vòng chung kết U23 châu Á: U23 Việt Nam phấn đấu vào tứ kết  ảnh 1Thầy trò HLV Miura tích cực tập luyện trong buổi tập sáng 2-12

- PV: Đợt tập trung lần này có khá nhiều cầu thủ trong độ tuổi U21. Phải chăng đây là tính toán của ông hướng tới SEA Games 2017?

- HLV Toshiya Miura: Mục tiêu quan trọng nhất của LĐBĐ Việt Nam (VFF) đặt ra là HCV SEA Games 2017. Vì vậy, tôi cần có tính toán ngay từ bây giờ với việc trao cơ hội và rèn giũa các cầu thủ trong độ tuổi dự SEA Games 2017 vào hai năm tới. Với các nước Đông Nam Á, SEA Games được coi là giải đấu quan trọng nhất. Tuy nhiên với cá nhân tôi, Vòng chung kết U23 châu Á cũng rất quan trọng và tôi sẽ chuẩn bị tốt cho cả 2 giải đấu này.

- Ông có cảm thấy tiếc khi lần này không triệu tập hậu vệ Quế Ngọc Hải?

- Thú thật tôi khá tiếc! Tại SEA Games 2015, cầu thủ đội trưởng này đã thể hiện chuyên môn rất tốt. Tuy nhiên, tôi hiểu trong tình huống này rất khó cho Quế Ngọc Hải (cầu thủ của SLNA đã gây phản cảm với pha phạm lỗi thô bạo tại V-League 2015 khiến Phạm Anh Khoa của SHB Đà Nẵng phải sang Singapore phẫu thuật và hiện chưa thể hồi phục - PV), khó cho cả lãnh đạo VFF. Và tôi tôn trọng quyết định của VFF. 

- Theo kế hoạch được VFF công bố, U23 Việt Nam sẽ chỉ tập huấn trong nước và có 3 trận giao hữu với 2 đội bóng kém tên tuổi. Ông có hài lòng với kế hoạch này?

- Kế hoạch này do tôi và lãnh đạo VFF, cụ thể là: Tổng thư ký Lê Hoài Anh, Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn, cùng bàn bạc và thống nhất. Thực tế, chúng tôi muốn được cọ xát với U23 UAE, U23 Jordan, U23 Australia và một số đội bóng mạnh khác của châu lục. Nhưng các đội này đều đã có kế hoạch riêng và chưa có kế hoạch sang Việt Nam giao hữu. Vì vậy, chúng tôi phải liên lạc với hai đội bóng khác ít tên tuổi hơn từ Nhật Bản. Tuy nhiên, có một điều may mắn là vào ngày 7-1-2016, U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với U23 Nhật Bản tại Thủ đô Doha (Qatar). Đây là đối thủ mạnh, đủ để chúng tôi cọ xát trước khi chính thức bước vào Vòng chung kết U23 châu Á.

- Ông sẽ làm thế nào để các cầu thủ có nền tảng thể lực và điểm rơi phong độ tốt nhất cho giải đấu tới?

- Trong số 30 người tập trung đợt này, có cầu thủ vừa trải qua chấn thương, có cầu thủ quá tải do thi đấu liên tục, nhưng cũng có cầu thủ đã được nghỉ quãng thời gian khá dài từ khi V-League 2015 kết thúc. Vì vậy, việc đầu tiên tôi làm khi hội quân là cho kiểm tra sức khỏe, tình trạng chấn thương (nếu có) của từng người nhằm đưa ra phương án hợp lý nhất. Ngoài ra, tôi cũng rất hào hứng với những cái tên lần đầu được tập trung lần này. Dĩ nhiên, tôi rất ghi nhận và cảm ơn những cựu binh đã giúp đội tuyển vượt qua vòng loại diễn ra trên đất Malaysia. Nhưng đó đã là quá khứ. Chúng ta cần có sự công bằng cho tất cả, đặc biệt là những cầu thủ mới. Tôi sẽ theo dõi kỹ để “chấm” người thực sự xứng đáng được trao cơ hội sang Qatar.

- Những buổi tập tới, ông sẽ tăng cường yếu tố gì cho học trò để họ hoàn thiện hơn?

- Trong bóng đá, tôi yêu cầu rất nhiều yếu tố như thể lực, kỹ thuật cá nhân, phối hợp nhóm… Chúng tôi phải hài hòa tất cả những yếu tố đó. Song theo tôi, quan trọng nhất vẫn là tinh thần. 

- Một số cầu thủ hiện đang chấn thương và phải mất thời gian nhất định để hồi phục. Ông có tính tới phương án bổ sung cầu thủ không?

- Nếu số cầu thủ chấn thương không có khả năng phục hồi kịp để đi Doha dự Vòng chung kết U23 châu Á thì dĩ nhiên chúng tôi sẽ có phương án thay thế. Cũng vì lý do này, tôi đã yêu cầu các chuyên gia, bác sỹ đội tuyển phải theo dõi sát sao và thông báo tình hình chấn thương của cầu thủ một cách sớm nhất, để Ban huấn luyện có phương án điều chỉnh kịp thời.

- Mục tiêu ông đặt ra tại Vòng chung kết U23 châu Á 2016 là gì?

- Có 16 đội bóng mạnh nhất châu lục tham dự vòng chung kết và theo tôi đánh giá, U23 Việt Nam là đội bóng yếu nhất. Vì vậy, trước mắt chúng tôi sẽ phấn đấu vượt qua vòng đấu bảng, đồng nghĩa với việc có được tấm vé tứ kết dành cho 8 đội mạnh nhất.

- Xin cảm ơn và chúc đội tuyển thành công!

VFF chưa có chức danh Giám đốc kỹ thuật 

Chia sẻ với phóng viên về công tác chuyên môn mà mình đảm nhiệm tại các đội tuyển, HLV Miura thẳng thắn: “Trong 2 năm làm việc tại Việt Nam, tôi thấy VFF chưa có chức danh Giám đốc kỹ thuật và có vẻ như các bạn cũng chưa cảm nhận được tầm quan trọng của vị trí này. Ở Nhật Bản, Giám đốc kỹ thuật là người chịu trách nhiệm chọn HLV trưởng, tuyển chọn tuyển thủ, lên kế hoạch tập luyện cho các ĐTQG, đứng ra kêu gọi các cầu thủ ở nước ngoài về thi đấu cho quê hương, thương thảo kế hoạch giao hữu với các đối thủ… Nói chung, chức danh này rất quan trọng. Tôi nghĩ trong tương lai, VFF cần có một Giám đốc kỹ thuật. Đây mới chỉ là ý kiến của cá nhân tôi, nhưng chắc chắn tôi sẽ trực tiếp đề đạt ý kiến này với lãnh đạo VFF”.