Ủng hộ Hà Nội xây dựng trường ĐH Thủ đô

ANTĐ - Chiều 12-4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận về tình hình giáo dục và đào tạo Hà Nội năm học 2011-2012 và bàn kế hoạch công tác giáo dục giữa thành phố và Bộ GD-ĐT năm 2012. 

Chủ tịch UBND TP cho biết, Hà Nội đang tích cực nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt quan tâm đến bậc học mầm non và tập trung vào việc tìm đất xây dựng các trường công lập... Riêng với bậc ĐH, Hà Nội hiện nay chưa có trường nào đào tạo theo nhu cầu nguồn nhân lực trình độ, chất lượng cao của địa phương mình. Do vậy, thành phố kiến nghị Bộ GD-ĐT ủng hộ, giúp đỡ trình Chính phủ cho phép thành lập trường ĐH của Thủ đô theo hướng đào tạo đa ngành, trình độ và chất lượng cao, trên cơ sở trường CĐ Sư phạm Hà Nội.

Về kiến nghị này, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận cho biết Bộ hoàn toàn ủng hộ Hà Nội xây dựng trường Đại học Thủ đô vì Hà Nội sẵn có tiềm năng về nguồn đầu tư, quy hoạch đất xây dựng trường cũng như đội ngũ giảng viên trình độ cao. Tuy nhiên, Bộ trưởng định hướng Hà Nội cần cân nhắc lựa chọn trường hạt nhân đảm bảo bám sát mục tiêu nguồn nhân lực trình độ chất lượng cao.