U23 Thái Lan gọi 33 cầu thủ, có 'sao trẻ' CLB Fulham

ANTD.VN - Trong danh sách vừa được công bố, HLV Nishino trao cơ hội cho 33 cái tên, trong đó đáng chú ý là tiền vệ trẻ thuộc biên chế CLB Fulham (Anh)- Benjamin James Davis.

Ngày 23-12, Liên đoàn bóng đá Thái Lan công bố danh sách tập trung 33 tuyển thủ U23 chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020 khởi tranh tại nước này từ ngày 8-1-2020.

Nòng cốt được triệu tập vẫn là các cầu thủ dự SEA Games 30 - giải đấu mà U23 Thái Lan bị loại từ vòng bảng, có bổ sung thêm một số gương mặt chơi tốt ở giải quốc nội và đặc biệt là sự xuất hiện của tiền vệ 19 tuổi thuộc biên chế CLB Fulham (Anh), Benjamin James Davis.

Cầu thủ 19 tuổi thuộc biên chế CLB Fulham, Benjamin James Davis là cái tên chú ý trong danh sách tập trung của U23 Thái Lan

Benjamin James Davis sinh năm 2000 tại Thái Lan, mẹ là người bản địa còn bố là người Anh, lên 5 tuổi chuyển sang sinh sống ở Singapore trước khi chuyển tới Anh năm 15 tuổi và được vào tập luyện cùng đội học viện của CLB Fulham. Anh lần lượt thi đấu cho các đội trẻ U18, U19 và mới đây là U23 Fulham.

Tại SEA Games 30 vừa qua, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã gửi thư đề nghị cho Benjamin James Davis về thi đấu song không được CLB Fulham chấp thuận, do SEA Games không phải giải đấu thuộc hệ thống giải FIFA nên CLB không có nghĩa vụ nhả quân.

Theo kế hoạch, U23 Thái Lan sẽ hội quân từ ngày 26-12, tiếp đó nghỉ hai ngày 31-12 và 1-1-2020 rồi quay lại tập luyện chuẩn bị cho trận ra quân gặp U23 Bahrain ngày 8-1-2020. Tổng cộng thầy trò Nishino có 11 ngày tập luyện trước khi bước vào chiến dịch quan trọng nhất trong năm dành cho lứa U23.

Trong báo cáo về kế hoạch chuẩn bị cho giải, HLV Nishino cho biết sẽ ưu tiên để học trò hồi phục thể lực, tạo tâm lý hưng phấn và khát khao cống hiến, trước khi nghĩ đến áp dụng các giáo án chiến thuật.

Cũng theo HLV Nishino, tại VCK U23 châu Á sắp tới, U23 Thái Lan sẽ sử dụng sơ đồ chiến thuật 5-3-2 thay thế cho sơ đồ 4-2-3-1 mà ông vẫn đang sử dụng suốt thời gian qua.

Chủ nhà U23 Thái Lan ở bảng A sẽ lần lượt gặp U23 Bahrain (8-1-2020), U23 Australia (11-1-2020) và U23 Iraq (14-1-2020).