Từ sân bay Nội Bài về, hai bệnh nhân Covid-19 ở Bắc Giang đã đi những đâu?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau khi từ Đà Nẵng về sân bay Nội Bài, 2 bệnh nhân Covid-19 ở Bắc Giang đã về thành phố Bắc Giang, về huyện Yên Định (Bắc Giang), 1 người đã đến công trình tại TP Hạ Long, Bãi Cháy (Quảng Ninh)...

Trong bản tin của Bộ Y tế lúc 18h chiều nay, 5-8, Bắc Giang ghi nhận 2 ca bệnh mắc Covid-19 là bệnh nhân 674 và bệnh nhân 673.

Cũng liên quan đến 2 ca bệnh nay, vào lúc 19h tối nay, Bộ Y tế đã có thông báo khẩn tìm những hành khách bay trên chuyến VN7198 từ Đà Nẵng về Nội Bài tối 24-7 và đề nghị những người này liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn.

Theo thông tin điều tra dịch tễ ban đầu từ tỉnh Bắc Giang, bệnh nhân Covid-19 số 674 là mẹ của bệnh nhân 673.

Từ ngày 21-24/7, hai bệnh nhân đi du lịch tại TP Đà Nẵng cùng 5 người trong gia đình và nhóm bạn. Đoàn đi tham quan có 21 người, trong đó có 10 người ở huyện Sơn Động, 6 người ở huyện Lạng Giang và 5 người thuộc tỉnh Lạng Sơn.

Hai ca bệnh này đi trên chuyến bay VN7198 từ Đà Nẵng về Nội Bài vào 21 giờ ngày 24-7. Từ Sân bay quốc tế Nội Bài, 2 bệnh nhân đi xe ô tô riêng cùng 3 người trong gia đình về thành phố Bắc Giang vào 23g30.

9 giờ sáng ngày 25/7, gia đình đi ăn sáng tại quán bún ở số 207, đường Cả Trọng (Bắc Giang). Sau đó, gia đình về nhà riêng tại thôn Đồng Chu, xã Yên Định bằng xe ô tô riêng.

Riêng bệnh nhân 673, ngày 26/7 đi đến công trình tại phường Yết Kiêu (TP Hạ Long), sau đó về Bãi Cháy.

Từ ngày 27/7 đến 4/8, bệnh nhân và gia đình thực hiện cách ly tại nhà. Từ khi trở về nhà, bệnh nhân 674 không đi đâu.

Hiện 2 trường hợp đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, Đông Anh (Hà Nội).

Sở Y tế Bắc Giang cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, số đối tượng cách ly tập trung liên quan đến 2 bệnh nhân là 22 người, cách ly tại nhà 32 người. Đã có 54 người được lấy mẫu, trong đó 26 trường hợp đã âm tính, 26 trường hợp chưa có kết quả.