Tứ kết Champions League: Thước đo đẳng cấp

ANTĐ - Chỉ có vỏn vẹn 25.626 khán giả tới sân theo dõi trận hòa 0-0 của PSG với Man City tại vòng bảng UEFA Cup vào tháng 12-2008. 8 năm sau đó, mọi thứ thay đổi chóng mặt.

Tứ kết Champions League: Thước đo đẳng cấp ảnh 1Những quyền lực mới nổi PSG và Man City hy vọng sẽ xác lập được vị thế tại châu Âu

Với những nguồn tài chính khổng lồ từ Abu Dhabi United Group và Qatar Sports Investment, đội bóng vùng Eastlands và thành Paris nhanh chóng trở thành những CLB mạnh của châu Âu. Man City cuối cùng cũng hoàn tất mục tiêu giành quyền vào tứ kết Champions League lần đầu tiên, trong lúc đây là năm thứ tư liên tiếp PSG góp mặt tại vòng đấu này.

Kể từ lúc nằm dưới quyền kiểm soát của Abu Dhabi United Group, Man City gần như thay máu toàn bộ lực lượng. Hàng loạt những tên tuổi lớn như David Silva, Yaya Toure hay Sergio Aguero… đã đến và mang lại 2 chức vô địch Premier League cho CLB chủ sân Etihad. Trong khi đó, PSG từng đứng trước nguy cơ bị xuống hạng ở thời điểm tương tự, trước lúc vụt đứng lên để trở lại quyền lực hàng đầu của giải Ligue 1-Pháp.

Sẽ rất khó để đong đếm số tiền được đổ vào Man City và PSG, nhưng có thể nhận định đại diện của Paris tỏ ra nhiều kinh nghiệm hơn đôi chút so với đội bóng của Anh. Trong lúc Man City vật lộn tại Premier League ở giai đoạn cuối triều đại Pellegrini, PSG đã sớm kết thúc cuộc đua quan trọng nhất tại Ligue 1 để tập trung cho mặt trận châu Âu.

Mặc dù vậy, thầy trò HLV Pellegrini hiểu rằng, họ sẽ phải làm tất cả những gì có thể để thay đổi số phận. Không chỉ phải nỗ lực cho bản thân, họ còn phải chiến đấu cho niềm kiêu hãnh của Premier League. PSG đã đánh bại đại diện khác của Anh là Chelsea ở vòng đấu trước đó và Man City được kỳ vọng sẽ giúp đòi lại “sự kiêu hãnh” cho bóng đá đảo quốc sương mù. Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội tốt để Man Xanh xác lập quyền lực tại đấu trường khu vực.