Tử hình đối tượng đâm chết người giữa quán cà phê

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Xác định người cùng thôn đang có mặt tại quán cà phê, Bình giấu dao nhọn vào người rồi tiếp cận và bất ngờ ra tay đâm chết nạn nhân…

Khép lại phiên xử sơ thẩm chiều 28-12, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Trần Huy Bình (SN 1978, trú ở xã Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội) mức án tử hình về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án này là anh Nguyễn Văn Nga (SN 1976), trú cùng địa phương với bị cáo.

Tại tòa nội dung vụ án được làm rõ, Trần Huy Bình và anh Nguyễn Văn Nga vốn có quan hệ quen biết nhau, do ở cùng thôn. Năm 2018, trong một lần cùng dự đám cưới người bạn ở cùng thôn, hai người xảy ra “va chạm” và Bình bị anh Nga đánh gãy răng.

Bị cáo Trần Huy Bình tại phiên tòa.

Bị cáo Trần Huy Bình tại phiên tòa.

Sau lần “va chạm” ấy, Bình nuôi ý định trả thù anh Nga. Khoảng 10h ngày 2-7-2020, Bình sang giúp việc cho đám ăn hỏi của nhà chị gái ở xã kế bên thì một người bạn gọi điện hỏi về việc gia đình nhà gái đã uống rượu chưa. Và trong câu chuyện với người bạn, Bình biết anh Nga cũng đang chuẩn bị đi ăn cỗ cùng người bạn kia.

Thù tức cũ ngày càng trỗi dạy, đến khoảng 13h cùng ngày, Bình tiếp tục liên lạc với người bạn nêu trên nhằm xác định anh Nga đang ở đâu. Sau đó, biết người cùng thôn đang ngồi uống nước với nhóm bạn tại một quán cà phê ở xã Đông Sơn (huyện Chương Mỹ), Bình lập tức vào bếp lấy con dao nhọn giấu vào người.

Phóng xe máy đến quán nước anh Nga đang ngồi, Bình lặng lẽ đi vào trong và tìm một vị trí thuận lợi cách người cùng thôn vài bước chân, ngồi vào bàn như thể cũng đến đây uống cà phê. Ngay sau đó, thấy anh Nga lơ đễnh, Bình rút dao xông đến đâm một nhát cực mạnh vào vùng ngực nạn nhân.

Đâm anh Nga xong, Bình rút dao ra và bỏ đi, rồi đến Công an xã Đông Sơn đầu thú. Về phần bị hại, sau cú đâm bất ngờ, chí mạng, anh Nga dần đổ gục ngay giữa quán cà phê và tử vong trên đường được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Quá trình xét xử vụ án, bị cáo thành khần khai nhận hành vi tước đoạt mạng sống người cùng thôn đúng như cáo trạng truy tố. Nói về động cơ gây án, Bình vẫn cho rằng do từng bị bị hại đánh gãy răng nên mới thù tức và ra tay sát hại anh Nga.

Dù vậy, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội nhìn nhận không có căn cứ xác định anh Nga từng đánh bị cáo gẫy rang như lời khai của Bình. Vì thế, với hành vi phạm tội gây ra cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với Trần Huy Bình.