Triệt xóa đường dây buôn lậu rượu ngoại từ Campuchia về Việt Nam

ANTĐ- Đường dây buôn lậu rượu ngoại với số lượng lớn từ Campuchia về Việt Nam này gồm có tất cả 16 đối tượng, do Trần Văn  Phương cầm đầu.

Hôm nay (22/9), TAND Cấp cao TP.HCM xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của tất cả 6 bị cáo trong đường dây buôn lậu rượu ngoại. Theo đó, tòa  tuyên giảm hình phạt cho các bị cáo Trương Văn Thật từ  8,5 năm tù xuống còn 6,5 năm tù về tội “buôn lậu” và “chống người thi hành công vụ.

Tòa phúc thẩm còn tuyên giảm án cho các bị cáo: Trần Minh Tâm từ 7 năm tù xuống còn 6,5 năm tù, Lê Thanh Thủy từ 7 năm tù xuống còn 6 năm tù, Nguyễn Văn Bình từ 6 năm tù xuống còn 5 năm tù, Trần Phương Linh 7 năm tù xuống còn 5 năm tù, Nguyễn Văn Tuấn từ 6 năm tù xuống còn 5 năm tù cùng về tội “buôn lậu”.

6 bị cáo trong đường dây buôn lậu rượu ngoại đều được tòa xét giảm án

Trong vụ án này, Trần Văn Phương, Phan Văn Khanh là người tổ chức cho các đồng phạm giúp sức vận chuyển rượu lậu. Trước đó, Tòa sơ  thẩm TAND tỉnh Tây Ninh cũng đã tuyên phạt Trần Văn Phương (SN 1974) 15 năm tù về tội  “buôn lậu” và “chống người thi hành công vụ” , Phan Văn Khanh 10 năm tù về tội “buôn lậu” cùng 8 đồng phạm khác mỗi bị cáo bị phạt từ 6 đến 8,5 năm tù cùng về tội “buôn lậu”. Tất cả 16 bị cáo trong đường dây này đều ngụ tại tỉnh Tây Ninh.

Theo án sơ thẩm, khoảng tháng 3/2013, Trần Văn Phương, Nguyễn Ngọc Lan hình thành đường dây buôn lậu rượu ngoại từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. Theo thỏa thuận, Phương có trách nhiệm tổ chức nhận rượu từ đối tượng tên Mao- người Campuchia (không rõ lai lịch) về giao lại choa Lan và được trả tiền công từ 15.000 – 80.000 đồng/chai.

Để vận chuyển hàng về cho Lan được trót lọt, Phương đã tổ chức đường dây vận chuyển thành 2 nhóm trên 2 khu vực để không bị lực lượng chức năng bắt giữ. Sau đó, Phương thuê  nhóm của Phan Văn Khanh lên bờ đê thuộc khu vực Campuchia nhận rượu từ đối tượng Mao rồi vận chuyển đến tập kết tại khu vực ấp Chánh (xã An Thạnh,  huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) giao lại cho Phương.

Khi nhận được rượu do nhóm Khanh chuyển đến, Phương tiếp tục thuê 6 đối tượng khác trực tiếp dùng xe mô tô chở về TP.HCM giao cho Lan tiêu thụ. Trên đường vận chuyển rượu lậu về, Phương thuê người điều khiển xe mô tô “canh đường”, chạy phía trước nếu phát hiện có lực lượng chức năng thì báo lại cho Phương để Phương chuyển hướng đoàn xe chở rượu sang hướng khác tránh bị phát hiện.

Với cách thức và thủ đoạn trên, các bị cáo đã thực hiện vận chuyển rượu ngoại cho Lan trong khoảng thời gian từ  tháng 3/2013 đến 6/7/2013. Riêng trong thời gian ngắn từ ngày 11/6/2013 đến 26/6/2013 và ngày bị bắt 6/7/2013, các bị cáo đã vận chuyển, tiêu thụ tổng cộng hơn 5.300 chai rượu ngoại các loại, trị giá trên 4,7 tỉ đồng và 144 chai rượu hiệu Klua giá trị 46 triệu đồng.

Khoảng 13h30, ngày 6/7/2013, khi cả nhóm đang trên đường vận chuyển rượu đến khu vực đường Cầu Sao, ấp Xóm Đồng (xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) thì bị lực lượng Công an tổ chức truy bắt.