[Tin nhanh tối 18-7-2021] Người đàn ông đâm chết vợ và 1 nam thanh niên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 18-7-2021 gồm các nội dung chính sau: Người đàn ông đâm chết vợ và 1 nam thanh niên; Bắt quả tang 4 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy trong khách sạn; Chủ quán cà phê chứa mại dâm; Hàng tấn sừng và xương nghi động vật hoang dã chuyển về từ Nam Phi; Thủ tướng Anh Boris Johnson tự cách ly; Lở đất, sập nhà khiến 25 người chết ở Ấn Độ.

Người đàn ông đâm chết vợ và 1 nam thanh niên

Theo thông tin ban đầu, tối 17-7, ông N.V.D. (47 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) nói chuyện với vợ là bà Đ.T.H.D. (46 tuổi) rồi cả hai xảy ra cãi vã. Nghi ngờ vợ quan hệ bất chính với anh N.T.K. (31 tuổi), ông D. mang theo cây kéo đi tìm và đâm chết người này trên đường Mễ Cốc, phường 15, quận 8.

Công an có mặt tại hiện trường vụ án mạng. Nguồn: Dân Trí

Công an có mặt tại hiện trường vụ án mạng. Nguồn: Dân Trí

Sau đó, ông D. quay về nhà và đâm gục người vợ. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Gây án xong, ông D. ra công an đầu thú. Công an quận 8 đã bàn giao hồ sơ và ông D. cho Công an TP.HCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Bắt quả tang 4 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy trong khách sạn

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An) vừa bắt quả tang 4 thanh, thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, tổ chức bay lắc trong khách sạn.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 1 tờ tiền 5.000 đồng phía trên có chứa 1 lượng nhỏ chất tinh thể ma túy màu trắng (ketamin), 1 ống hút hình tròn được làm từ tờ tiền 10.000 đồng dùng để sử dụng ma túy...

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Hồng Anh (SN 1998) và Phan Công Tiến (SN 1997), cùng trú tại huyện Nam Đàn, Nghệ An, đã đưa ma túy vào cho cả nhóm sử dụng. Hiện 2 đối tượng này đang bị tạm giữ hình sự để điều tra, làm rõ. Hai thiếu niên còn lại được bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương giáo dục, quản lý.

Chủ quán cà phê chứa mại dâm

Sáng 18-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, An Giang, cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trương Văn Gõ, SN 1975, trú tại xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, để tiếp tục điều tra về hành vi “Chứa mại dâm”.

Đối tượng Trương Văn Gõ tại cơ quan công an. Nguồn: Dân Trí

Đối tượng Trương Văn Gõ tại cơ quan công an. Nguồn: Dân Trí

Trước đó, khoảng 21h ngày 14-7, cơ quan chức năng kiểm tra hành chính căn nhà do Trương Văn Gõ thuê (tại ấp Hòa Long 4, thị trấn An Châu), phát hiện bắt quả tang 1 đôi nam nữ đang mua, bán dâm và 1 đôi nam nữ khác đang ngồi trong nhà chờ để mua, bán dâm.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Gõ khai nhận: Hàng ngày Gõ bán quán cà phê kế bên nhà, khách đến uống nước có nhu cầu mua dâm, Gõ giới thiệu gái bán dâm có mặt tại quán hoặc điện thoại cho gái bán dâm đến thỏa thuận với khách. Mỗi lần bán dâm xong, gái bán dâm chia cho Gõ 50.000 đồng. Được biết, Gõ chứa mại dâm khoảng 5 tháng nay. Vụ việc đang được Công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Hàng tấn sừng và xương nghi động vật hoang dã chuyển về từ Nam Phi

Theo Cục Hải quan TP Đà Nẵng, vào ngày 17-7, đơn vị chủ trì phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, khám xét lô hàng từ Nam Phi về cảng Tiên Sa, Đà Nẵng.

Qua khám xét, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 138 kg sừng động vật nghi là sừng tê giác, hơn 3 tấn xương động vật nghi là xương của động vật thuộc danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

Hiện Cục Hải quan Đà Nẵng đang chủ trì phối hợp với các lực lượng liên quan để xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Anh Boris Johnson tự cách ly

Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ tự cách ly theo quy định sau khi ông tiếp xúc gần với 1 người nhiễm Covid-19. Cùng trong diện cách ly với Thủ tướng Johnson còn có Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak.

Thủ tướng Anh Boris Johnson

Thủ tướng Anh Boris Johnson

Trước đó, 2 người có kế hoạch tham gia chương trình thí điểm cho phép họ tiếp tục làm việc thay vì tự cách ly trong 10 ngày theo quy định áp dụng toàn quốc. Tuy nhiên, chưa đầy 3 giờ sau, trước hàng loạt ý kiến chỉ trích mạnh mẽ từ các cử tri, đối thủ chính trị và chủ doanh nghiệp, quyết định này đã bị đảo ngược.

Lở đất, sập nhà khiến 25 người chết ở Ấn Độ

Ít nhất 25 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương do lở đất và nhà sập vì mưa lũ ở Mumbai, Ấn Độ, ngày 18-7. Giới chức địa phương cho biết, có ít nhất 11 vụ sập tường, nhà và lở đất xảy ra tại Mumbai trong 24 giờ qua.

Sáng sớm nay, cây đổ đã phá hủy 1 bức tường ở phía Đông quận Chamber, chôn vùi những người dân sống gần đó, theo Lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc gia. Nhân viên cứu hộ đã phát hiện 19 thi thể dưới đống đổ nát và đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm. Tại 1 khu dân cư khác ở phía Đông Bắc thành phố, lở đất chôn vùi gần 10 lán nhà nằm dưới chân đồi khiến ít nhất 6 người chết.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ đau buồn trước những mất mát về sinh mạng, đồng thời tuyên bố sẽ hỗ trợ về tài chính cho người bị thương và người thân của các nạn nhân thiệt mạng.