[Tin nhanh sáng 9-5-2021] Công an xác minh clip nhạy cảm được cho là ở karaoke Sunny

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 9-5-2021 gồm các nội dung chính sau: Công an xác minh clip nhạy cảm được cho là ở karaoke Sunny; Mâu thuẫn tình cảm, sát hại người yêu; Một phụ nữ rơi từ tầng 9 chung cư xuống đất tử vong; Đột kích phát hiện công ty ngâm cá trong hoá chất; Tung tin giả về Covid-19, một thứ trưởng Campuchia bị cách chức; Mảnh vỡ tên lửa của Trung Quốc sẽ rơi xuống Trái đất ngày 9-5

Công an xác minh clip nhạy cảm được cho là ở karaoke Sunny

Tối 8-5, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đang vào cuộc xác minh thông tin liên quan đến một số đoạn clip nhạy cảm đăng tải trên Facebook, được cho là xuất phát từ quán karaoke Sunny. Nếu những hình ảnh và thông tin trên mạng là đúng, cơ quan chức năng sẽ xử lý vi phạm của quán karaoke Sunny. Ngược lại, nếu đây là thông tin bịa đặt, cơ quan chức năng sẽ xử lý người đăng tải thông tin.

Quán karaoke Sunny là địa điểm bắt nguồn của nhiều ca nhiễm Covid-19 trong vài ngày qua

Quán karaoke Sunny là địa điểm bắt nguồn của nhiều ca nhiễm Covid-19 trong vài ngày qua

Sau khi ở dịch tại quán karaoke Sunny bị phát hiện, nhiều nhân viên của quán này được đưa đi cách ly tập trung. UBND TP Phúc Yên (Vĩnh Phúc) đã ban hành quyết định thu hồi giấy Chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với quán này.

Mâu thuẫn tình cảm, sát hại người yêu

Đặng Tuấn Trường (SN 1997), trú tại xã Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, vừa bị khởi tố để điều tra về hành vi giết người.

Từ khoảng tháng 8-2020 đến trước Tết Nguyên đán, Trường có quan hệ tình cảm, yêu đương và sinh sống như vợ chồng với chị Đặng Mùi Coi (SN 1995), trú tại xã Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình. Chị Coi mất tích từ giữa tháng 12-2020.

Qua điều tra, do mâu thuẫn tình cảm, Trường sát hại người yêu tại khu lán rừng ở xã Hưng Đạo và đem chôn ở bờ suối cách lán khoảng 500m (tại thời điểm bị giết, nạn nhân đang mang thai 4 tháng).

Một phụ nữ rơi từ tầng 9 chung cư xuống đất tử vong

Vào khoảng 21h ngày 8-5, nhiều người ở tại chung cư TDC Plaza thuộc phường Hoà Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, nghe tiếng động lớn. Người dân nhanh chóng ra kiểm tra thì phát hiện một người tử vong dưới chân toà nhà. Nạn nhân được xác định là K.J (sinh năm 1990, quốc tịch Hàn Quốc).

Đến 2h ngày 9-5, Công an tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng vụ việc. Công an đang điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Đột kích phát hiện công ty ngâm cá trong hoá chất

Bất ngờ kiểm tra Công ty TNHH kinh doanh chế biến hải sản Hoàng Vương ở xã Phước Hưng, huyện Long Điền, hòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hiện 750 kg cá đang được ngâm trong hóa chất công nghiệp dệt, trước khi đem phơi khô.

Số cá vừa được ngâm hóa chất Hydrogen peroxide interox ST50

Số cá vừa được ngâm hóa chất Hydrogen peroxide interox ST50

Đại diện công ty cho biết, ngâm cá trong hóa chất Hydrogen peroxide interox ST50 (ST50) - loại được dùng tẩy trắng trong công nghiệp dệt; tẩy uế, sát trùng... - trong 30 phút để “tẩy máu và mỡ cá” trước khi đem phơi khô, xuất ra thị trường. Lực lượng chức năng đang làm rõ sai phạm của doanh nghiệp.

Tung tin giả về Covid-19, một thứ trưởng Campuchia bị cách chức

Ngày 8-5, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã ban sắc lệnh hoàng gia, theo đó cách chức thứ trưởng Bộ Lao động và dạy nghề Campuchia - ông Veng Heang. Ông Veng Heang bị cáo buộc lan truyền nhiều thông tin sai lệch về số ca nhiễm Covid-19 của Bộ mình phụ trách lên các nền tảng mạng xã hội.

Cùng ngày, Campuchia công bố ghi nhận thêm 538 ca mắc mới Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 18.717. Đây là ngày thứ hai liên tiếp nước này không công bố ghi nhận ca tử vong mới do dịch bệnh với số ca tử vong vẫn là 114.

Mảnh vỡ tên lửa của Trung Quốc sẽ rơi xuống Trái đất ngày 9-5

Mảnh vỡ tên lửa lớn nhất Trung Quốc được phóng vào tuần trước dự kiến sẽ trở lại bầu khí quyển vào đêm 8-5 hoặc sáng 9-5, theo các trung tâm theo dõi của châu Âu và Mỹ.

Tên lửa Trường Chinh 5B Y2 được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Văn Xương ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, ngày 29-4

Tên lửa Trường Chinh 5B Y2 được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Văn Xương ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, ngày 29-4

Bộ phận tên lửa này là một trong những mảnh vỡ không gian lớn nhất quay trở lại Trái đất. Các chuyên gia ước tính trọng lượng của nó vào khoảng 18 đến 22 tấn. Xác suất mảnh vỡ tên lửa Trung Quốc rơi ở vùng đông dân cư là “thấp” nhưng cũng cảnh báo về những rủi ro không lường trước được.

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 7-5 khẳng định hầu hết các mảnh vỡ từ tên lửa sẽ bốc cháy khi rơi xuống Trái đất và ít có khả năng gây ra bất kỳ tổn hại nào.