[Tin nhanh sáng 7-10-2020] Thanh niên cầm gậy đập ô tô BMW gây náo loạn đường phố

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 7-10-2020 gồm các nội dung chính sau: Truy tố đối tượng lừa bán vé máy bay giá rẻ để chiếm đoạt tài sản; Thanh niên cầm gậy đập ô tô BMW gây náo loạn đường phố; Bắt tạm giam đối tượng đâm chết người; Ứng cử viên Joe Biden nới rộng khoảng cách với ông Donald Trump; Phe đối lập tuyên bố nắm quyền, Tổng thống Kyrgyzstan nói đang có đảo chính; Nga bắt giữ một sỹ quan vì tình nghi làm gián điệp.

Truy tố đối tượng lừa bán vé máy bay giá rẻ để chiếm đoạt tài sản

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Minh Lương (SN 1982, trú tại Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) về hai tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Lương không có nghề nghiệp ổn định, thu nhập chính là từ việc mua bán vé máy bay giá rẻ, voucher nghỉ dưỡng. Trong khoảng thời gian từ năm 2016-2018, Lương đã dùng thủ đoạn gian dối, chỉ vào mạng đặt mã, đặt chỗ rồi chuyển cho những khách hàng đặt mua vé máy bay của Lương mà không mua vé máy bay cho họ để chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại.

Thanh niên cầm gậy đập ô tô BMW gây náo loạn đường phố

Chiều 6-10, mạng xã hội Facebook lan truyền clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh nam thanh niên cầm gậy đập ô tô hiệu BMW do một phụ nữ cầm lái trên đường Nguyễn Chí Thanh (TP.HCM) khiến nhiều người đi đường hú vía.

Nam thanh niên cầm gậy đập ô tô của người phụ nữ. Ảnh cắt từ clip

Nam thanh niên cầm gậy đập ô tô của người phụ nữ. Ảnh cắt từ clip

Do bị đập liên tiếp vào ô tô, người phụ nữ chạy vòng vòng và đuổi theo nam thanh niên. Những người liên quan sau đó được đưa về trụ sở Công an phường 4, quận 11, TP.HCM để làm rõ.

Bắt tạm giam đối tượng đâm chết người

Ngày 6-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bến Tre đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Văn Tuấn Em, SN 1986, trú xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, để điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân là anh Đặng Ngọc Thức, SN 1989, trú cùng địa phương.

Trước đó, ngày 4-10, anh Đặng Ngọc Thức cùng nhóm bạn nhậu đã xảy ra xô xát với Tuấn Em. Trong lúc xô xát, Tuấn Em cầm dao đâm vào ngực Thức, sau đó đến cơ quan công an đầu thú. Đặng Ngọc Thức được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi vào viện.

Ứng cử viên Joe Biden nới rộng khoảng cách với ông Donald Trump

Kết quả thăm dò dư luận của hãng tin tức CNN công bố ngày 6-10 cho thấy, ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden đã nới rộng khoảng cách với đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump lên 16 điểm trên toàn quốc.

Ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden và đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump

Ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden và đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump

Theo cuộc khảo sát của CNN, ông Biden hiện đang dẫn trước ông Trump 57%-41%, khoảng cách xa nhất trong các cuộc khảo sát trên toàn quốc tới thời điểm này. Cuộc khảo sát được tiếp hành sau cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên và sau khi Tổng thống Donald Trump được chẩn đoán mắc Covid-19.

Phe đối lập tuyên bố nắm quyền, Tổng thống Kyrgyzstan nói đang có đảo chính

Hãng Reuters đưa tin, phe đối lập ở Kyrgyzstan ngày 6-10 tuyên bố đã giành được quyền lực sau khi kiểm soát được các tòa nhà chính phủ trong cuộc biểu tình nhằm phản đối kết quả cuộc bầu cử quốc hội hôm 4-10.

Người biểu tình bên trong tòa nhà Quốc hội Kyrgyzstan hôm 6-10

Người biểu tình bên trong tòa nhà Quốc hội Kyrgyzstan hôm 6-10

Trong khi đó, Tổng thống Sooronbai Jeenbekov nói rằng, Chính phủ Kyrgyzstan đang đối mặt với âm mưu đảo chính. Ông Jeenbekov kêu gọi các bên bình tĩnh và yêu cầu lực lượng an ninh không nổ súng vào những người biểu tình sau khi các diễn biến căng thẳng đã khiến 1 người chết và 590 người bị thương.

Nga bắt giữ một sỹ quan vì tình nghi làm gián điệp

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 6-10 cho biết đã bắt giữ một sĩ quan quân đội Nga và anh trai của người này vì tình nghi chuyển bí mật quốc gia cho các cơ quan đặc nhiệm của Estonia.

Theo luật pháp Nga, tội phản quốc có thể bị phạt tù từ 12 đến 20 năm với số tiền phạt lên đến 500.000 rupee (khoảng 6.435 USD).