[Tin nhanh sáng 29-12-2020] Tạm giữ đối tượng giả danh cán bộ Bộ Công an

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 29-12-2020 gồm các nội dung chính sau: Tạm giữ đối tượng giả danh cán bộ Bộ Công an; Điện Biên: Bắt giữ 1 phụ nữ buôn bán heroin và ma túy tổng hợp; Truy tìm 9 chủ tài khoản nhận tiền lừa đảo của Công ty Hoàng Kim Land; Hạ viện Mỹ thông qua khoản hỗ trợ Covid-19 Tổng thống Trump mong muốn; Ấn Độ khai trương tuyến tàu điện không người lái đầu tiên; Iran cảnh báo hành động mạo hiểm của Mỹ và đồng minh tại vùng Vịnh.

Tạm giữ đối tượng giả danh cán bộ Bộ Công an

Tối 28-12, Trung tá Nguyễn Đức Hậu - Trưởng Công an thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang), cho biết đơn vị vừa tiếp nhận và tạm giữ hình sự 1 đối tượng giả danh là cán bộ của Bộ Công an đến Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - Công an tỉnh An Giang liên hệ công tác.

Lý Quang Thái tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN

Lý Quang Thái tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên người và trong hành lý của đối tượng có các giấy tờ nghi là giả gồm 1 thẻ đảng viên, 1 chứng minh công an nhân dân, 4 thẻ căn cước công dân cùng nhiều giấy tờ khác mang tên Lý Quang Thái.

Tại cơ quan công an, bước đầu Thái khai nhận giấy giới thiệu của lãnh đạo Bộ Công an, thẻ đảng viên, chứng minh công an nhân dân và một số giấy tờ khác là giả, được Thái đặt làm trên mạng.

Điện Biên: Bắt giữ 1 phụ nữ buôn bán heroin và ma túy tổng hợp

Công an huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 1 đối tượng nữ, tang vật thu giữ gồm 1 bánh heroin và 1.400 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng Lù Thị Thinh và tang vật vụ án. Ảnh TTXVN

Đối tượng Lù Thị Thinh và tang vật vụ án. Ảnh TTXVN

Theo đó, khoảng 14h ngày 28-12, tại khu vực bản Bó, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, Công an huyện bắt quả tang đối tượng Lù Thị Thinh (SN 1975, cư trú tại bản Bó) đang có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Đối tượng Thinh khai nhận đã mua số ma túy trên tại khu vực biên giới để về bán lẻ cho các đối tượng trên địa bàn.

Truy tìm 9 chủ tài khoản nhận tiền lừa đảo của Công ty Hoàng Kim Land

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH tư vấn đầu tư Bất động sản Hoàng Kim Land (viết tắt Công ty Hoàng Kim Land).

Liên quan đến vụ án này, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phát đi thông báo truy tìm 9 chủ tài khoản ngân hàng đứng tên nhận số tiền lừa đảo hơn 9 tỷ đồng từ hành vi chuyển nhượng đất nền dự án không có thật của Công ty Hoàng Kim Land.

Hạ viện Mỹ thông qua khoản hỗ trợ Covid-19 Tổng thống Trump mong muốn

Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát đã bỏ phiếu thông qua khoản cứu trợ Covid-19 trị giá 2.000 USD/người, phù hợp yêu cầu của Tổng thống Donald Trump.

Hạ viện Mỹ phê duyệt mức cứu trợ Covid-19 mới hôm 28-12 với 275 phiếu thuận và 134 phiếu chống, tăng số tiền trợ cấp cho mỗi người dân Mỹ từ 600 USD lên 2.000 USD. Mức cứu trợ được Hạ viện thông qua sẽ được chuyển đến Thượng viện để chờ phê duyệt.

Ấn Độ khai trương tuyến tàu điện không người lái đầu tiên

Ngày 28-12, Ấn Độ đã khai trương chuyến tàu điện không người lái đầu tiên của nước này.

Tuyến tàu điện không người lái đầu tiên của Ấn Độ

Tuyến tàu điện không người lái đầu tiên của Ấn Độ

Chuyến tàu do Công ty đường sắt Delhi Metro vận hành theo tuyến Magenta kết nối giữa nhà ga Janakpuri West tại Delhi và ga Botanical Garden tại bang Uttar Pradesh lân cận.

Iran cảnh báo hành động mạo hiểm của Mỹ và đồng minh tại vùng Vịnh

Iran vừa lên tiếng cảnh báo Israel không vượt qua các “giới hạn đỏ” ở vùng Vịnh trong bối cảnh xuất hiện các thông tin rằng 1 tàu ngầm của Israel đã được triển khai tới khu vực này.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh nhấn mạnh, quốc gia này sẽ tự vệ trước những hành động “mạo hiểm” của quân đội Mỹ và đồng minh trong giai đoạn cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump.