[Tin nhanh sáng 26-4-2021] Nghi phạm sát hại bé trai 11 tuổi là người câm điếc, có quen biết nạn nhân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 26-4-2021 gồm các nội dung chính sau: Nghi phạm sát hại bé trai 11 tuổi là người câm điếc, có quen biết nạn nhân; Phát hiện thi thể bé sơ sinh trôi trên sông; Án mạng ở TP Thủ Đức, 2 người bị bắt; Triệt xóa tụ điểm ma túy lớn ở Bình Dương, bắt giữ mẹ con “nữ quái”; Đức sẽ trợ giúp khẩn cấp cho Ấn Độ; Đã tìm thấy tàu ngầm Indonesia mất tích.

Nghi phạm sát hại bé trai 11 tuổi là người câm điếc, có quen biết nạn nhân

Chiều 25-4, Công an tỉnh Nam Định đã tạm giữ một người đàn ông 44 tuổi (ở xã Yên Cường, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định). Việc này nhằm phục vụ công tác điều tra vụ án bé trai 11 tuổi bị sát hại trong chậu nước. Danh tính người này chưa được tiết lộ.

Nơi xảy ra vụ án mạng (Ảnh: Dân trí)
Nơi xảy ra vụ án mạng (Ảnh: Dân trí)

Theo lãnh đạo UBND xã Yên Cường, người đàn ông bị tạm giữ sống cùng xã, ở gần nhà và có quen biết với bố của bé trai.

“Người này đầu óc bình thường nhưng có vấn đề về khả năng nghe, nói. Trước đó, ông ta thường xuyên có hành vi trộm cắp tại địa phương”, Chủ tịch UBND xã Yên Cường cho hay.

Trưa 24-4, người dân trình báo về việc bé trai 11 tuổi tử vong trong tình trạng mặt úp xuống chậu nước tại phòng tắm nhà riêng.

Qua khám xét, cảnh sát còn phát hiện chiếc két sắt của gia đình nạn nhân đã bị phá và lấy mất 16 triệu đồng. Được biết, gia đình nạn nhân có 4 người con, bé trai 11 tuổi là con út.

Phát hiện thi thể bé sơ sinh trôi trên sông

Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân tử vong của một trẻ sơ sinh nam chừng vài ngày tuổi.

Thi thể được phát hiện trôi dạt trên sông Ngàn Sâu, đoạn qua thị trấn Hương Khê (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh).

Theo lãnh đạo địa phương, sáng 25-4, bé trai được người dân phát hiện tại đoạn sông chảy qua địa phận khối 13, thị trấn Hương Khê. Cạnh khu vực phát hiện, lực lượng chức năng không tìm thấy vật dụng nào liên quan.

“Địa phương đã lập biên bản, tổ chức mai táng cho cháu và làm rõ nguyên nhân vụ việc”, lãnh đạo UBND thị trấn Hương Khê thông tin.

Án mạng ở TP Thủ Đức, 2 người bị bắt

Tối 25-4, Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM lấy lời khai 2 người đàn ông để điều tra nguyên nhân vụ án mạng ở phường Tam Bình. Nạn nhân được xác định là T.V.N. (34 tuổi, quê Bắc Giang).

Khoảng 17h30 cùng ngày, ông N. mâu thuẫn với 2 người đàn ông tại một quán cơm nằm trong chợ đầu mối Thủ Đức.

Công an phong tỏa hiện trường (Ảnh: Zing)

Công an phong tỏa hiện trường (Ảnh: Zing)

Một lúc sau, người dân xung quanh thấy ông N. bị đâm gục. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Hai người đàn ông liên quan vụ việc trên rời khỏi hiện trường nhưng bị cảnh sát bắt giữ sau đó.

Triệt xóa tụ điểm ma túy lớn ở Bình Dương, bắt giữ mẹ con “nữ quái”

Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ 4 người để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, công an đã lập chuyên án để điều tra đường dây này.

Những người bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Hưng (20 tuổi, quê ở Kiên Giang), Nguyễn Thái Thanh Du (22 tuổi, quê ở Bình Dương), Phan Thị Thủy Tiên (35 tuổi, quê ở Bình Dương) và Phan Thị Thu Thủy (58 tuổi, mẹ của Tiên).

Quá trình điều tra, công an xác định Phan Thị Thủy Tiên là đối tượng phân phối ma túy cho các con nghiện. Ngoài ra, Tiên còn đưa mua túy cho bà Thủy cất giấu. Hưng và Du là con nghiện nhiều lần mua ma túy của Tiên.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của nhóm người này, cơ quan công an thu giữ hàng trăm bịch nhựa bên trong có chứa ma túy đá, gần 800 viên thuốc lắc, với tổng khối lượng là hơn 1,3 kg ma túy.

Đức sẽ trợ giúp khẩn cấp cho Ấn Độ

Ngày 25-4, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết, chính phủ Đức chuẩn bị viện trợ khẩn cấp cho Ấn Độ nhằm giúp quốc gia này chống lại đại dịch Covid-19, AFP đưa tin.

Thủ tướng Đức Angela Merkel
Thủ tướng Đức Angela Merkel

“Với người dân Ấn Độ, tôi muốn bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với những gì họ đã trải qua. Đây cũng là cuộc chiến của chúng tôi. Đức luôn sẵn sàng sát cánh cùng với Ấn Độ chống lại đại dịch này”, bà Merkel nói.

Hiện, Đức chưa đưa ra kế hoạch chi tiết về việc hỗ trợ.

Đã tìm thấy tàu ngầm Indonesia mất tích

Các quan chức Hải quân Indonesia ngày 25-4 xác nhận đã tìm thấy chiếc tàu ngầm KRI Nanggala-402, toàn bộ thủy thủ đoàn đều tử vong, Reuters đưa tin.

Tham mưu trưởng Hải quân Yudo Margono cho biết, vụ tai nạn xảy ra không phải do lỗi của thủy thủ đoàn.

“Tàu KRI Nanggala bị tách thành ba phần. Thân tàu, đuôi tàu và các bộ phận chính đều bị tách rời, phần chính bị nứt vỡ”, ông Margono nói.

Được biết, tàu ngầm KRI Nanggala-402 mất tích khi đang thực hiện một cuộc tập trận ngư lôi ở phía bắc đảo Bali vào ngày 21-4.