[Tin nhanh tối 25-4-2021] Bắt giữ đối tượng giết 2 bạn nhậu rồi giấu xác trong hẻm đá

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 25-4-2021 gồm các nội dung chính sau: Bắt giữ 7 người nhập cảnh trái phép về Việt Nam; Tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ 4 học sinh đuối nước ở Thanh Hóa; Bắt giữ đối tượng giết 2 bạn nhậu rồi giấu xác trong hẻm đá; Điều tra vụ xịt hơi cay vào người đi đường để giật túi xách; Mỹ giúp Ấn Độ đối phó với làn sóng “siêu lây nhiễm” mới; Vụ chìm tàu ngầm của Indonesia: Khả năng do sai sót trong quá trình sửa chữa.

Bắt giữ 7 người nhập cảnh trái phép về Việt Nam

Ngày 25-4, Tổ tuần tra của Đồn Biên phòng A Pa Chải (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) đã phát hiện và bắt giữ 7 người nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Tại cơ quan chức năng, bước đầu các trường hợp nêu trên khai nhận là người trong 2 gia đình, lo sợ cách ly nên đã tìm cách nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Chiến sỹ Đồn Biên Phòng A Pa Chải tuần tra kiểm soát khu vực biên giới. Ảnh: TTXVN

Chiến sỹ Đồn Biên Phòng A Pa Chải tuần tra kiểm soát khu vực biên giới. Ảnh: TTXVN

Sau khi lấy lời khai, Đồn Biên phòng A Pa Chải đã tiến hành các thủ tục phòng, chống dịch Covid-19 và tổ chức bàn giao các trường hợp trên cho cơ quan chức năng đưa đi cách ly theo quy định.

Thanh Hóa: Tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ 4 học sinh đuối nước

Chiều 25-4, theo thông tin từ UBND huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa, sau 3 ngày mất tích, đến 13h30 ngày 25-4, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể thứ 4 (thi thể cuối cùng) trong vụ việc 4 học sinh đuối nước khi tắm biển tại thôn Thanh Xuân, xã Hoằng Hải, huyện Hoằng Hóa, vào ngày 23-4 vừa qua.

Danh tính thi thể được các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa xác định là em N.Q.M. Hiện thi thể của nạn nhân đã được chính quyền bàn giao cho gia đình làm thủ tục mai táng theo phong tục địa phương.

Bắt giữ đối tượng giết 2 bạn nhậu rồi giấu xác trong hẻm đá

Vào khoảng 5h sáng 25-4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Giang phối hợp với Công an huyện Mèo Vạc đã bắt giữ nghi phạm Già Mí Lùng (SN 1987) khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc.

Nghi phạm Già Mí Lùng và hiện trường bãi khai thác đá thôn Lũng Lầu, xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc. Ảnh: CAND

Nghi phạm Già Mí Lùng và hiện trường bãi khai thác đá thôn Lũng Lầu, xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc. Ảnh: CAND

Theo điều tra của công an, khoảng 18h ngày 23-4, ông Thò Mí Lừ (SN 1959) và đối tượng Già Mí Lùng (đều thường trú tại xã Khâu Vai) cùng ăn cơm uống rượu tại lán bãi khai thác đá. Đến 19h cùng ngày, có thêm 2 người là Ly Mí S. và Vừ Mí S. cùng đến lán ăn uống. Sau đó ông Thò Mí Lừ ra về, trong lán chỉ còn lại 3 người nói trên.

Đến khoảng 23h cùng ngày, người dân ở gần lán nghe tiếng người kêu lớn. Khoảng 5h ngày 24-4, người dân phát hiện xác 2 nạn nhân Vừ Mí S. (SN 1979) và Ly Mí S. (SN 1970) trong hẻm đá, còn Già Mí Lùng đã bỏ trốn. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Điều tra vụ xịt hơi cay vào người đi đường để giật túi xách

Chiều 25-4, Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Định điều tra, truy tìm thủ phạm dùng bình xịt hơi cay vào người đi đường để giật túi xách vừa xảy tra trên địa bàn.

Theo trình báo của bà Nguyễn Thị Thọ (48 tuổi, ở xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ), khoảng 23h ngày 24-4, bà Thọ đang đi mua bán đậu phộng với ông Lê Hữu Chí (42 tuổi, ở xã Mỹ Hòa) tại ngã 3 đường bê tông thôn Vạn Thiết (xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ) thì bị 2 người đi xe máy áp sát, dùng bình hơi cay xịt vào người rồi đạp bà Thọ để giật túi xách, sau đó bỏ chạy.

Bên trong túi xách có gần 380 triệu đồng và 3 sổ tiết kiệm do bà Nguyễn Thị Thọ đứng tên.

Mỹ giúp Ấn Độ đối phó với làn sóng “siêu lây nhiễm” mới

Mỹ đã bày tỏ đặc biệt quan ngại về làn sóng lây nhiễm dịch Covid-19 tại Ấn Độ và có kế hoạch đẩy nhanh công tác hỗ trợ chính quyền New Delhi và các nhân viên y tế nước này trong nỗ lực chống dịch.

Hỏa táng thi thể bệnh nhân Covid-19 tại New Delhi

Hỏa táng thi thể bệnh nhân Covid-19 tại New Delhi

Riêng trong ngày 24-4, Ấn Độ đã ghi nhận gần 350.000 ca mắc mới, chiếm gần 1/3 số ca mắc mới trên toàn cầu, và là ngày thứ 3 liên tiếp Ấn Độ ghi nhận hơn 300.000 ca nhiễm/ngày. Quốc gia Nam Á này đã trở thành điểm nóng dịch bệnh mới với sự xuất hiện 1 biến thể mới nguy hiểm của virus SARS-CoV-2 và các sự kiện cộng đồng “siêu lây nhiễm” gần đây.

Vụ chìm tàu ngầm của Indonesia: Khả năng do sai sót trong quá trình sửa chữa

Thành viên Ủy ban I (giám sát đối ngoại, tình báo và quân sự) thuộc Hạ viện Indonesia, ông TB Hasanuddin ngày 25-4 đã bày tỏ nghi ngờ rằng tàu ngầm KRI Nanggala-402 bị chìm hôm 21-4 do quá trình sửa chữa vào năm 2012 không thành công.

“Tôi nghi ngờ rằng kết quả của đợt sửa chữa này có những thứ không đúng quy cách khiến tàu KRI Nanggala-402 bị chìm. Đây là điều rất đáng tiếc”, Hạ nghị sĩ Hasanuddin nhận định.

Ngoài ra, ông Hasanuddin cũng yêu cầu làm rõ việc thủy thủ đoàn 53 người của tàu KRI Nanggala-402 vượt quá khả năng tối đa là 38 người. Ông cho biết cũng nhận được thông tin rằng khi lặn, con tàu được cho là không mang theo gel dưỡng khí song vẫn được lệnh khởi hành.