[Tin nhanh sáng 24-12-2020] Bắt Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Phú Thọ cùng 3 đồng phạm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 24-12-2020 gồm các nội dung chính sau: Sập nhà ở TP.HCM là do rò rỉ khí gas; Bắt Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Phú Thọ cùng 3 đồng phạm; Nghệ An bắt giữ xe tải chở hơn 100 bánh heroin; Lừa 3 tỷ đồng khi rao bán xe SH qua mạng; Nghi biến thể siêu lây nhiễm ở Anh xuất hiện tại Hong Kong; Ông Trump muốn mỗi người dân Mỹ được phát 2.000 USD.

Sập nhà ở TPHCM là do rò rỉ khí gas

Liên quan đến vụ nổ tại số nhà 88 Nguyễn Trọng Tuyển sáng 22-12, chiều tối 23-12, Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM cho biết, qua điều tra ban đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ nổ là do rò rỉ gas, cụ thể là loại bình gas khoảng 45 kg. Lực lượng công an khẳng định, không có chất nổ nào tại hiện trường của căn nhà trên.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ nổ

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ nổ

Được biết chủ nhà là ông Huỳnh Thanh S. (45 tuổi, trú phường 15, quận Phú Nhuận) đang thiếu nợ nhiều người. Hiện căn nhà trên đang được ông Nguyễn Ngọc L. (32 tuổi) thuê để bán bún từ cuối năm 2019.

Bắt Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Phú Thọ cùng 3 đồng phạm

Tối 23-12, Tổng cục Quản lý Thị trường cho hay, đã thu hồi Thẻ kiểm tra thị trường và đình chỉ công tác đối với 4 công chức thuộc Cục Quản lý thị trường Phú Thọ.

Vụ bắt 4 công chức có liên quan đến các sai phạm tại Đội Quản lý thị trường số 8

Vụ bắt 4 công chức có liên quan đến các sai phạm tại Đội Quản lý thị trường số 8

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khám xét nơi làm việc và bắt giữ đối với 4 công chức này do liên quan đến một số hành vi vi phạm. Những người bị tạm giữ gồm: ông Vi Ngọc Khang, nguyên Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 8 - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Phú Thọ; ông Hà Minh Tuyền - kiểm soát viên, Phòng Nghiệp vụ-Tổng hợp; ông Chu Ngọc Hoàng và ông Bùi Mạnh Công, đều là kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 8.

Nghệ An bắt giữ xe tải chở hơn 100 bánh heroin

Lực lượng Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn.

Khoảng hơn 5h sáng 23-12, sau khi tiếp nhận nguồn tin về chiếc ô tô tải chạy trên quốc lộ 1 qua Nghệ An có dấu hiệu nghi vấn chở hàng cấm, hàng chục cảnh sát đã được điều động đến chặn bắt. Chiếc xe bị dừng kiểm tra tại khu vực cầu Cấm, thuộc xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Bước đầu xác định trên xe chở hơn 100 bánh heroin và nhiều bao tải ma túy dạng đá.

Lừa 3 tỷ đồng khi rao bán xe SH qua mạng

Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) ngày 23-12 đã bắt giữ Võ Ngọc Trung (SN 1997), ở huyện Duy Xuyên, Quảng Nam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trung khai do ham mê cờ bạc nên đã sử dụng chiêu lừa đảo bán xe qua mạng

Trung khai do ham mê cờ bạc nên đã sử dụng chiêu lừa đảo bán xe qua mạng

Trung là đối tượng chuyên lừa đảo trên mạng bằng thủ đoạn rao bán xe máy SH trên kênh Youtube rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc của các khách hàng. Tính từ tháng 9-2020 đến khi bị bắt, Trung đã chiếm đoạt số tiền lên tới gần 3 tỷ đồng của hàng trăm bị hại trên toàn quốc. Tại nơi ở của Trung, công an thu giữ 5 thẻ ngân hàng và 200 triệu đồng tiền mặt, cùng nhiều tang vật liên quan.

Nghi biến thể siêu lây nhiễm ở Anh xuất hiện tại Hồng Kông

Cơ quan y tế Hồng Kông cho biết, kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy, 2 sinh viên mới trở về từ Anh nhiễm biến thể virus SARS-CoV-2 có nhiều nét tương đồng với biến thể siêu lây nhiễm đang hoành hành tại Anh.

Đặc khu trưởng Carrie Lam cho biết, Hồng Kông đã mua hơn 20 triệu liều vaccine từ Mỹ, Trung Quốc và đang tìm kiếm thêm nguồn cung khác để đảm bảo yêu cầu tiêm chủng hàng loạt. Các quy định hạn chế nghiêm ngặt hiện cũng đang được áp dụng như: đóng cửa nhà hàng sau 18h, ngưng các dịch vụ không thiết yếu cho tới ngày 6-1-2021.

Ông Trump muốn mỗi người dân Mỹ được phát 2.000 USD

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục tấn công nước Mỹ, đương kim Tổng thống Donald Trump đang kêu gọi các nghị sĩ tăng tiền hỗ trợ trực tiếp cho hầu hết người Mỹ từ 600 USD lên 2.000 USD/cá nhân, 4.000 USD/cặp vợ chồng.

Tổng thống Trump đe dọa sẽ không ký dự luật thông qua gói cứu trợ trị giá 900 tỷ USD nếu các nhà làm luật không sửa đổi những hạng mục mà ông cho là lãng phí hoặc không cần thiết đồng thời tăng mức hỗ trợ cho người dân.

Mỹ vẫn là quốc gia có số ca mắc Covid-19 nhiều nhất thế giới

Mỹ vẫn là quốc gia có số ca mắc Covid-19 nhiều nhất thế giới

Tổng thống đắc cử Joe Biden nói rằng, dự luật cứu trợ còn nhiều điều phải bàn, nhưng “thực sự đem lại sự cứu trợ quan trọng vào thời điểm quan trọng”.