[Tin nhanh sáng 23-3-2021] Tai nạn thảm khốc trong đêm khiến 7 người tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 23-3-2021 gồm các nội dung chính sau: Việt Nam không có ca mắc mới Covid-19, hơn 36.000 người được tiêm vaccine; Tai nạn thảm khốc trong đêm khiến 7 người tử vong; Bắt giữ đối tượng dâm ô bé gái 11 tuổi rồi trốn truy nã; Căng thẳng ngoại giao giữa Liên minh châu Âu và Trung Quốc; 30.000 binh sỹ NATO và Mỹ tham gia tập trận quy mô lớn ở Balkan; Nổ tại thành phố Quảng Châu, gây nhiều thương vong.

Việt Nam không có ca mắc mới Covid-19, hơn 36.000 người được tiêm vaccine

Theo bản tin 6h của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19, tính từ 18h ngày 22-3 đến 6h ngày 23-3, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới Covid-19.

Kiểm tra các phản ứng sau khi tiêm vaccine phòng Covid-19 tại huyện Xín Mần (Hà Giang). Ảnh: TTXVN

Kiểm tra các phản ứng sau khi tiêm vaccine phòng Covid-19 tại huyện Xín Mần (Hà Giang). Ảnh: TTXVN

Ngoài ra, trong ngày 22-3, đã có thêm 2.060 người được tiêm chủng vaccine Covid-19. Tính đến 16h ngày 22-3, Việt Nam đã thực hiện tiêm vaccine phòng Covid-19 cho 36.082 người là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân Covid-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ Covid-19 cộng đồng và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch.

Tai nạn thảm khốc trong đêm khiến 7 người tử vong

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22h đêm 22-3 tại đoạn qua xã Trí Nang (huyện Lang Chánh, Thanh Hóa). Chiếc xe tải chở keo mất lái, lao vào ta luy dương thuộc dốc Bả Vai khiến 6 người chết tại hiện trường, 1 người bị thương nặng và tử vong sau đó tại bệnh viện.

Hiện trường vụ tai nạn. Nguồn: tienphong.vn

Hiện trường vụ tai nạn. Nguồn: tienphong.vn

Thời điểm xảy ra tai nạn sương mù phủ dày đặc, có thể là nguyên nhân khiến tài xế không nhìn rõ đường dẫn đến mất lái.

Bắt giữ đối tượng dâm ô bé gái 11 tuổi rồi trốn truy nã

Ngày 22-3, thông tin từ Công an huyện Cư Kuin (Đắk Lắk), cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Ea Ktur vây bắt đối tượng Y Khiêm Êban (SN 1976, ngụ buôn Jung A, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin) trốn truy nã về tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Trước đó, vào ngày 31-1-2020, Y Khiêm đã có hành vi dâm ô với bé N. (11 tuổi, ngụ cùng buôn) và bị tố giác đến cơ quan công an.

Căng thẳng ngoại giao giữa Liên minh châu Âu và Trung Quốc

Theo Tân Hoa Xã, ngày 22-3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này đã quyết định trừng phạt 10 cá nhân và 4 thực thể của Liên minh châu Âu (EU), cho rằng những đối tượng này gây tổn hại nghiêm trọng đến chủ quyền và lợi ích của Trung Quốc, đồng thời tuyên truyền những thông tin không đúng sự thật.

Động thái trên của Bắc Kinh được đưa ra ngay sau khi EU thông báo áp đặt trừng phạt đối với các cá nhân và thực thể của Trung Quốc, trong đó có 1 thực thể nhà nước và 4 quan chức, với lý do quan ngại vấn đề nhân quyền.

30.000 binh sỹ NATO và Mỹ tham gia tập trận quy mô lớn ở Balkan

Một cuộc tập trận quy mô lớn do Mỹ, NATO và các đồng minh dẫn đầu, mang tên Người bảo vệ châu Âu 21 (Defender-Europe 21), đã được tiến hành từ giữa tháng 3 và sẽ kéo dài đến nửa cuối tháng 6-2021, với các hoạt động chủ yếu diễn ra ở Balkan và khu vực lân cận của Serbia.

Cuộc tập trận, có sự tham gia của khoảng 30.000 binh sỹ đến từ 27 quốc gia, bao gồm một loạt nội dung diễn tập chiến thuật quy mô nhỏ và là một phần trong chuỗi các cuộc diễn tập của Mỹ nhằm tăng cường năng lực thực hiện các hoạt động quân sự và quan hệ đối tác của quân đội Mỹ cùng các đồng minh châu Âu.

Nổ tại thành phố Quảng Châu, gây nhiều thương vong

Ngày 22-3, cảnh sát thành phố Quảng Châu, miền Nam Trung Quốc, cho biết ít nhất 5 người thiệt mạng và 5 người bị thương sau khi 1 đối tượng kích hoạt khối thuốc nổ tại khu vực ngoại ô.

Vụ nổ khiến ít nhất 5 người thiệt mạng

Vụ nổ khiến ít nhất 5 người thiệt mạng

Theo nhà chức trách, kết quả điều tra sơ bộ cho thấy đối tượng tình nghi là nam giới, người địa phương, mang họ Hu, 59 tuổi. Nghi phạm nằm trong số những người thiệt mạng. Hãng Tân Hoa xã gọi đây là hành động phá hoại.