[Tin nhanh sáng 12-3-2021] Khởi tố 3 cán bộ Chi cục thuế ở An Giang

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 12-3-2021 gồm các nội dung chính sau: Sáng 12-3, 2 ca mắc mới Covid-19 ghi nhận tại Hải Dương; Khởi tố 3 cán bộ Chi cục thuế ở An Giang; Ra tay sát hại người yêu, kẻ “ngáo đá” tự sát nhưng bất thành; Công an đang điều tra 2 đối tượng trói người phụ nữ và cướp tài sản ở Quảng Nam; Trợ lý tố cáo Thống đốc New York quấy rối tình dục; Vaccine Covid-19 của AstraZeneca tạm ngừng sử dụng ở Đan Mạch do lo ngại chứng máu đông.

* Sáng 12-3, 2 ca mắc mới Covid-19 ghi nhận tại Hải Dương

Bản tin 6h ngày 12-3 của Bộ Y tế thông tin, có 2 ca mắc mới Covid-19 ghi nhận trong nước tại Hải Dương. Hiện Việt Nam có tổng cộng 2.535 bệnh nhân Covid-19.

Hai ca mắc mới là BN2534 và BN2535. Ca bệnh 2534 ghi nhận tại TP Hải Dương, là F1 của BN2528, được cách ly tập trung từ ngày 8-3.

Ca bệnh 2535 ghi nhận tại TP Chí Linh, là công nhân Công ty Poyun. BN2535 được cách ly tập trung từ ngày 28-1 và đến ngày 16-2 ghi nhận BN2299 cùng phòng cách ly. Ngày 27-2, bệnh nhân có triệu chứng ho, đau rát họng và được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm nghi ngờ dương tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân tiếp tục được lấy mẫu vào các ngày 1-3, ngày 5-3 và ngày 6-3 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện cả hai đều được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3 - Bệnh viên Đa khoa tỉnh Hải Dương cơ sở 2.

* Khởi tố 3 cán bộ Chi cục thuế ở An Giang

3 cán bộ chi cục thuế Dương Hoàng Chiến, Trần Thanh Việt và Trần Cao Sang (Ảnh từ trái sang phải)

3 cán bộ chi cục thuế Dương Hoàng Chiến, Trần Thanh Việt và Trần Cao Sang (Ảnh từ trái sang phải)

Ngày 11-3, Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 cán bộ thuế để điều tra về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ. Đó là ông Trần Thanh Việt (cán bộ Chi cục thuế khu vực Tân Châu - An Phú), Dương Hoàng Chiến và Trần Cao Sang (cùng là cán bộ Chi cục thuế khu vực Tịnh Biên – Tri Tôn).

Kết quả điều tra bước đầu xác định, 3 cán bộ thuế này đã tạo điều kiện cho Nguyễn Hoàng Sơn (36 tuổi) và Phạm Thế Hải (56 tuổi, cùng trú tại xã Tân Châu, huyện An Phú, tỉnh An Giang) lập 6 công ty để mua và bán hóa đơn giá trị gia tăng. Hơn 400 hóa đơn bất hợp pháp được sử dụng để hạch tóan hàng hóa, khấu trừ giá trị gia tăng và trốn thuế, gây thiệt hại khoảng 13 tỷ đồng.

* Ra tay sát hại người yêu, kẻ “ngáo đá” tự sát nhưng bất thành

Ngày 11-3, Công an tỉnh Bình Định thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Minh Như (trú tại phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) để điều tra, làm rõ và xử lý về tội Giết người.

Nguyễn Minh Như có quan hệ yêu đương với chị L.T.A.Đ (trú tại phường Trần Phú, TP Quy Nhơn). Hai người thuê nhà sống chung với nhau như vợ chồng. Tối ngày 19-2, Như và chị Đ xảy ra mâu thuẫn. Như rút dao xếp có lưỡi dài 12cm ra đâm chị Đ nhiều nhát liên tiếp. Sau đó, đối tượng này đã chở chị Đ đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong.

Như cầm dao trên tay tự sát nhưng được người dân xung quanh can ngăn và đưa đến bệnh viện. Khi thực hiện xong ca cấp cứu cho Như, các bác sĩ đã tiến hành giao nộp đối tượng cho cơ quan công an. Kết quả xét nghiệm ở thời điểm gây án, Nguyễn Minh Như dương tính với ma túy tổng hợp.

* Công an đang điều tra 2 đối tượng trói người phụ nữ và cướp tài sản ở Quảng Nam

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Công an cung cấp)

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Công an cung cấp)

Tối 11-3, Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam thông tin đơn vị đang tiến hành điều tra và làm rõ vụ việc 2 đối tượng vào nhà trói người phụ nữ để cướp tài sản.

Hai đối tượng nam điều khiển xe máy đến nhà bà Đ.T.T (43 tuổi, trú tại xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) nhằm mục đích cướp tài sản. Khi đến nơi, hai đối tượng phát hiện bà T đang ở nhà một mình, sau đó đã dùng thuốc mê để khống chế, trói bà T lại và lấy đi 5,7 triệu đồng. Nhận được tin báo, Công an huyện Duy Xuyên đã có mặt tại hiện trường để điều tra xác minh.

* Trợ lý tố cáo Thống đốc New York quấy rối tình dục

Guardian đưa tin, một trợ lý của Thống đốc New York (Mỹ) Andrew Cuomo cáo buộc ông từng sàm sỡ, động chạm vòng 1 của cô. Trước đó, vị Thống đốc 3 nhiệm kỳ này đã vướng phải cáo buộc tấn công tình dục từ 5 phụ nữ khác. Tuy nhiên, đây được coi là cáo buộc nghiêm trọng nhất nhằm vào ông Cuomo.

Hiện, Tổng chưởng lý New York Letitia James đã mở cuộc điều tra về cách hành xử nơi làm việc của ông Cuomo.

* Vaccine Covid-19 của AstraZeneca tạm ngừng sử dụng ở Đan Mạch do lo ngại chứng máu đông

Đan Mạch tạm ngừng sử dụng vaccine Covid-19 của AstraZeneca (Ảnh: AFP)

Đan Mạch tạm ngừng sử dụng vaccine Covid-19 của AstraZeneca (Ảnh: AFP)

Ngày 11-3, Cơ quan Y tế Đan Mạch tuyên bố tạm thời ngừng sử dụng vaccine Covid-19 của AstraZeneca sau khi có báo cáo về chứng máu đông ở một số người được tiêm.

Một người đã tử vong sau khi tiêm loại vaccine này và Cơ quan quản lý Dược phẩm châu Âu (EMA) của Liên minh châu Âu (EU) đang tiến hành điều tra. Hiện chưa xác định được mối liên hệ giữa vaccine và chứng máu đông. Do đó nước này đã ra quyết định tạm dừng và vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng vaccine AstraZeneca.