Tiết kiệm triệt để

ANTĐ - Giá gas lại tăng thêm 80.000 đồng/bình 12kg từ đầu tháng 12 khiến người tiêu dùng bất ngờ. Anh Nguyễn Văn Thuật (sinh viên thuê trọ tại đường Nguyễn Khang- Trung Hòa- Cầu Giấy) lo lắng.

- Hàng ngày, anh có đun nấu bằng gas không?

- Tôi đun bằng gas. Phòng nào ở khu trọ của tôi cũng thế. Chật hẹp như vậy không thể nấu bằng bếp than tổ ong. Hơn nữa, nấu nướng mỗi bữa cơm cũng đơn giản, sử dụng than lại mất thời gian nhóm.

- Nhưng giá gas tăng mạnh sẽ gây ảnh hưởng đến chi tiêu của sinh viên như anh chứ?

- Giá bình gas mini không chỉ tăng theo tỷ lệ mà báo chí viết đâu, tăng nhiều hơn đấy, chưa kể bình gas còn bị thiếu. Hiện giờ chúng tôi đun khoảng 3-4 ngày thì hết 1 bình gas mini. Gas tăng giá chắc mỗi tháng cũng phải chi tiêu thêm 30.000- 40.000 đồng nữa.

- Chi tiêu tăng thêm như vậy có quá nhiều so với túi tiền sinh viên không?

- Tính riêng ra thì không đáng là bao, nhưng mỗi thứ: điện, nước, rau, thịt… tăng thêm một chút thì lại thành nhiều. Hơn nữa, so với bữa cơm sinh viên thường chỉ có trứng và đậu thì là quá nhiều.

- Đã bao giờ anh tính toán sử dụng điện đun nấu cho tiết kiệm hơn chưa?

- Chúng tôi cũng nghĩ tới nhưng không thực hiện được, vì giá điện nhà trọ cao gấp rưỡi giá bán lẻ điện bình quân. Đun nấu bằng điện cũng không ổn.

- Anh có dự tính gì khi chi phí đều có xu hướng tăng?

- Chúng tôi chỉ biết tiết kiệm triệt để thôi và mong giá cả sẽ “hạ nhiệt” để chúng tôi dễ thở hơn.