Báo chí, xuất bản Công an Nhân dân:

Tiên phong trên mặt trận văn hóa, tư tưởng

ANTĐ - Đó là đánh giá của Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị Giao ban báo chí, xuất bản CAND năm 2013 tại Đà Nẵng, ngày 17-7.

Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng 
Ban Biên tập Báo ANTĐ đến thăm hỏi và tặng quà tết những gia đình
có hoàn cảnh khó khăn ở Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội

Buổi làm việc còn có Trung tướng Nguyễn Hữu Ước - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL - Tổng Biên tập Báo CAND, Truyền hình CAND; Trung tướng Lê Ngọc Nam - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL; Thiếu tướng Lê Văn Đệ -Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL (Bộ Công an)… cùng đại diện các cơ quan quản lý báo chí Trung ương.

Cục Công tác Chính trị (Tổng cục XDLL) cho biết, từ tháng 7-2012 đến nay, đội ngũ cán bộ báo chí, xuất bản trong CAND tiếp tục được tăng cường về số lượng và chất lượng. Nhiều tác giả là phóng viên, biên tập viên trong lực lượng CA đã đạt giải cao trong các cuộc thi sáng tác, thi viết, đặc biệt trong đợt trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ VII năm 2012. Nhiều phóng viên, biên tập viên trưởng thành được công nhận là Hội viên Hội nhà báo, Hội nhà văn, là đạo diễn, nghệ sỹ ưu tú… Báo chí CAND luôn bám sát mọi chủ trương của Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, thực hiện nghiêm túc định hướng và nhiệm vụ trọng tâm mà Hội nghị báo chí toàn quốc hàng năm đề ra. Đặc biệt, báo ngành Công an  phản ánh sinh động cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Nhiều báo, tạp chí CAND đã dành thời lượng lớn để tuyên truyền thường xuyên về thành tích, chiến công của lực lượng CAND, gương người tốt việc tốt trong CAND và gương nhân dân xuất sắc… tuyên truyền đẩy mạnh phong trào thi đua; Vì An ninh Tổ quốc; học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phong trào CAND học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy và cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm Điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”… 

Bên cạnh nhiệm vụ chính trị, báo chí CAND đã tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội từ thiện. Điển hình là Báo CAND, An ninh Thủ đô, Công an TPHCM. Qua công tác xã hội từ thiện, báo chí CAND đã vận động quyên góp hàng trăm tỷ đồng xây dựng nhà tình nghĩa, cầu nông thôn, phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng, người có hoàn cảnh khó khăn, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí… 

Trong thời gian tới, báo chí, xuất bản CAND tiếp tục giữ vai trò tiên phong trong đấu tranh vạch trần âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, qua đó, góp phần giáo dục, nâng cao tinh thần cảnh giác, động viên nhân dân tham gia phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền đảm bảo tính tư tưởng, tính chân thật; Tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, làm cầu nối giữa lực lượng CAND và nhân dân như: Xây nhà tình nghĩa, phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng lập quỹ khuyến học, quỹ dũng cảm bảo vệ Tổ quốc… 

Đoàn công tác Báo ANTĐ chuyển 500 chăn ấm cùng nhiều phần quà tặng học sinh bán trú
 tại Pú Nhi, Mường Lát, Thanh Hóa, tháng 1-2013

Tham luận tại Hội nghị, Đại tá Đào Lê Bình, Tổng biên tập Báo An ninh Thủ đô khẳng định, báo chí, xuất bản CAND luôn là lực lượng trung thành của Tổ quốc, nhân dân và bám sát tôn chỉ, mục đích, định hướng. Báo chí CAND là lực lượng có uy tín trong xã hội, trong lòng đồng nghiệp và thực hiện nhiệm vụ chính trị mà lãnh đạo Bộ giao cho. Đặc biệt, báo Công an địa phương hiện nay còn đảm nhận thêm nhiệm vụ của địa phương và được chính quyền, nhân dân tin cậy. Trong bối cảnh kinh tế suy thoái, báo chí CAND là lực lượng năng động về kinh tế, tuy bị ảnh hưởng đến số lượng phát hành nhưng dù khó khăn, báo chí CAND vẫn là những đơn vị trụ vững, năng động, không có sai phạm về đạo đức, luôn giữ vững lòng tin trong lòng bạn đọc.

So với các cơ quan báo chí các Bộ khác, báo chí của Bộ Công an là phát triển mạnh nhất, đủ các loại hình báo chí và đã bắt nhanh với xu thế, bà Lê Hương Giang, Phó cục trưởng Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (Bộ TT-TT) nhận xét. Báo chí của CAND có tính thị trường cao, không chỉ phát hành nội bộ mà phát hành rộng rãi, tiếp cận tới đông đảo nhân dân. Những sai phạm trên hệ thống báo chí gần đây, báo chí CAND mắc rất ít, đây là kết quả đáng ghi nhận.

Chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Bùi Quang Bền, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, báo chí, xuất bản CAND đã phát huy tốt vai trò là lực lượng chiến đấu trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, đóng góp tích cực vào thành tích, chiến công chung của lực lượng CAND, trở thành một bộ phận cấu thành quan trọng của Báo chí Cách mạng Việt Nam. Báo chí, xuất bản CAND cần phát huy truyền thống tốt đẹp, phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, chống các biểu hiện mơ hồ, lệch lạc về nhận thức, thương mại hóa báo chí, xuất bản. Mọi hoạt động báo chí, xuất bản phải tuân theo nguyên tắc, quy định của ngành, không được coi nhẹ ý nghĩa chính trị, giá trị văn hóa, thẩm mỹ và chức năng giáo dục định hướng dư luận xã hội.