Thu hồi đất phục vụ kinh tế “dễ bị lạm dụng”

ANTĐ - Ngày 14-3, Hội nghị ĐBQH chuyên trách tiếp tục ngày làm việc thứ hai góp ý cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Nhận định “quy định thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội là quá rộng và dễ bị lạm dụng”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga yêu cầu đánh giá sâu cả về “lý luận và thực tiễn” khi Hiến định việc thu hồi đất. 

Để tránh lạm dụng, bà Lê Thị Nga đề nghị, việc Nhà nước đứng ra thu hồi quyền sử dụng đất cũng phải “hết sức có giới hạn”, chỉ nên dừng lại ở lý do “thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh, lợi ích công cộng, phi lợi nhuận” và bỏ quy định thu hồi vì các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Quan tâm tới vấn đề dân sinh, ĐB Huỳnh Thành Lập (Trưởng Đoàn ĐBQH TP.HCM) góp ý về các quy định về quyền và nghĩa vụ học tập của người dân. Ông cho rằng, dự thảo không nên bỏ các quy định về phổ cập giáo dục tiểu học.