Quảng Trị:

Tắm thác, nữ sinh 15 tuổi trượt chân chết đuối

ANTĐ - Trong lúc chơi và tắm tại thác Chênh Vênh, không may một nữ sinh 15 tuổi ở một xã miền núi ở huyện Hướng Hóa, Quảng Trị trượt chân chết đuối.

Nạn nhân là em Đoàn Thị Nhàn, SN 1997 (trú tại thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị), đang là học sinh lớp 10 Trường THPT Hướng Phùng. Ngày 15-9, ông Hồ A Rất, Trưởng Công an xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, cho biết, hiện gia đình em Nhàn đã tổ chức mai táng cho nạn nhân xấu số.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Nhàn đi chơi và tắm ở thác Chênh Vênh (thuộc địa bàn thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng). Trong lúc chơi đùa, Nhàn chẳng may trượt chân rơi xuống thác nước sâu và chết đuối.