"Sao" của Barcelona nguy cơ nghỉ hết mùa giải vì chấn thương

ANTĐ - Không chỉ đánh mất 3 điểm trong chuyến du đấu tới AS Roma tại lượt trận mở màn vòng bảng Champions League, Barcelona còn đứng trước nguy cơ thiếu vắng tiền vệ Rafinha ở quãng thời gian còn lại của mùa giải.

Thông tin mới phát đi từ Barcelona cho thấy Rafinha sẽ phải trải qua ca phẫu thuật sau khi cuộc kiểm tra cho thấy ngôi sao này bị rách dây chằng đầu gối phải.

Ngôi sao người Brazil bị đau vì pha vào bóng thô bạo của Radja Nainggolan bên phía Roma, chỉ 4 phút sau khi vào sân thay người trong trận hòa 1-1 của người khổng lồ xứ Catalan trên sân Olimpico.

Do tình hình chấn thương nghiêm trọng, tiền vệ 22 tuổi phải nhờ đến dao kéo để chữa trị. Nguồn tin từ tờ Sport tiết lộ, Rafinha có thể phải nghỉ thi đấu ít nhất 6 tháng, điều có nghĩa mùa giải năm nay coi như kết thúc với cầu thủ này.

HLV của Barcelona, Luis Enrique mô tả đó là chấn thương “rất tồi tệ” khi được hỏi về tình hình sức khỏe của Rafinha và cho rằng vấn đề của cầu thủ người Brazil tác động nhất định đến kết quả trận mở màn Champions League của nhà ĐKVĐ châu Âu trong chuyến du đấu tới thủ đô của Italia.

Chấn thương của Rafinha khiến Barcelona gặp thêm khó khăn về mặt lực lượng. Ngôi sao người Brazil được coi là sự thay thế tạm thời cho vị trí của Pedro Rodriguez, cầu thủ chuyển sang Anh khoác áo Chelsea hồi tháng trước.
Đội bóng chủ sân Nou Camp tuy mua thêm Arda Turan và Aleix Vidal trong mùa hè năm nay, nhưng chưa thể đăng ký thi đấu vì án phạt của FIFA (mãn hạn vào cuối năm 2015).