Messi đi vào lịch sử Champions League

ANTĐ - Ngôi sao của Barcelona, Lionel Messi đi vào lịch sử Champions League, trở thành cầu thủ trẻ nhất đạt cột mốc chơi 100 trận tại giải đấu danh giá nhất châu Âu. 

Messi gia nhập ngôi nhà 100 sau khi ra quân trong đội hình xuất phát của Barcelona trong chuyến du đấu tới sân Olimpico của AS Roma tại trận mở màn vòng đấu bảng Champions League, nơi người khổng lồ xứ Catalan bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch châu Âu.

Tiền đạo 28 tuổi có lần trình diễn đầu tiên tại Champions League vào năm 2004, trong trận Shakhtar Donetsk - Barcelona. Từ lúc được giới thiệu dưới triều đại của HLV Frank Rijkaard, Messi thường xuyên là sự lựa chọn hàng đầu của Pep Guardiola, Tito Vilanova, Gerardo Martino và hiện là Luis Enrique Martinez.

Ngôi sao này có 58 chiến thắng, ghi 77 bàn, đoạt 4 chức vô địch. Tuy nhiên, đáng tiếc cho Messi là anh không thể cùng Barcelona giành chiến thắng trong trận thứ 100 tại Champions League sau khi đội bóng xứ Catalan bị Roma thủ hòa 1-1.