Sẵn sàng các phương án bảo vệ Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2-9

ANTĐ -Sáng nay 21-8, tại CATP Hà Nội, Tiểu ban ANTT bảo vệ các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (Bộ Công an) tổ chức Hội nghị duyệt Phương án bảo vệ lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2-9 (2/9/1945-2/9/2015).

Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Vụ, Cục thuộc Bộ Công an; đại diện UBND TP, các Sở, Ban, ngành, đơn vị quân đội có liên quan...
Về phía CATP Hà Nội có Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, cùng chỉ huy các phòng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện, thị xã...
Tại Hội nghị, Thứ trưởng Tô Lâm và các thành viên Tiểu ban ANTT đã nghe đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) báo cáo các phương án bảo vệ Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Quốc khánh 2-9.

Sau đó, đại diện Bộ Quốc phòng, CATP Hà Nội đã trình bày chi tiết các phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Quốc khánh 2-9.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội báo cáo trước đồng chí Thứ trưởng, các phương án đã được CATP Hà Nội xây dựng chi tiết, cụ thể từ đầu tháng 8. Cùng với những phương án trình bày, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cho biết, tại tất cả những ngã ba, ngã tư, tuyến phố lớn, nằm trong các hoạt động kỷ niệm đều có các lực lượng của CATP đảm bảo tuyệt đối ANTT, ATGT, cũng như phục vụ nhân dân xem các đoàn diễu binh, diễu hành trong ngày lễ trọng đại này.

Giám đốc CATP Hà Nội cũng kiến nghị, đề xuất với Tiểu ban ANTT và UBND TP một số phương án trong công tác đảm bảo ANCT, trật tự ATGT trong ngày tổng duyệt, ngày Quốc khánh...​

Thứ trưởng Tô Lâm chỉ đạo, yêu cầu các lực lượng phải đảm bảo tuyệt đối ANCT, an toàn cho lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2-9

Thượng tướng Tô Lâm biểu dương, khen ngợi những đóng góp, sự chủ động, hiệu quả của CATP Hà Nội và các đơn vị chức năng trong công tác xây dựng, triển khai phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Ngày Quốc khánh 2-9.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu tất cả các đơn vị cần rà soát những công việc đã triển khai, kịp thời phát hiện những bất cập, vướng mắc để đề xuất phương án giải quyết hiệu quả. Đồng chí Thượng tướng Tô Lâm nhấn mạnh, sự phối hợp giữ CATP Hà Nội với các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, UBND TP...đóng vai trò rất quan trọng.

“Tất cả kế hoạch, phương án phải đảm bảo tuyệt đối ANCT, an toàn không chỉ trong phạm vi buổi lễ mít tinh kỷ niệm tại Quảng trường Ba Đình mà còn trên phạm vi cả nước. Cùng với lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành, hoạt động đi lại, đón tiếp, ngoại giao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ...cũng phải được đảm bảo tuyệt đối an toàn, tuyệt đối không được để xảy ra bất cứ sự cố...”-Thượng tướng Tô Lâm nhấn mạnh.

Các lực lượng Công an Hà Nội đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ

​Đề cập đến tình hình ATGT, đồng chí Thứ trưởng Tô Lâm cũng lưu ý CATP Hà Nội và các đơn vị chức năng rà soát kỹ, có phương án cụ thể, hiệu quả hạn chế các phương tiện ra vào những tuyến đường nằm trong diện bảo vệ; chú ý đảm bảo tốt công tác phòng cháy chữa cháy...