"Vang mãi niềm tự hào" về Thủ đô

ANTĐ - 100 bức ảnh được bày tại triển lãm "Vang mãi niềm tự hào" do Sở VH-TT&DL Hà Nội tổ chức đã tái hiện nhiều thời khắc lịch sử thiêng liêng của cách mạng tháng Tám năm 1945, toàn dân tộc vùng lên đập tan xiềng xích nô lệ, giành lại chính quyền, làm chủ non sông.

Đó còn là ngày 2-9-1945, người dân náo nức hướng về quảng trường Ba Đình, đón vị lãnh tụ tối cao, ra mắt quốc dân và trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

70 mùa thu đã trôi qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, lập nên những kỳ tích. Bằng ngôn ngữ của ánh sáng, 100 bức ảnh đã góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên với triển vọng tốt đẹp.

Triển lãm được diễn ra nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Qua việc trưng bày các bức ảnh lịch sử và nghệ thuật, mỗi người xem sẽ thêm hiểu, thêm yêu đất nước, Thủ đô thân yêu, qua đó, khơi dậy lòng tự hào, tinh thần yêu nước, truyền thống đại đoàn kết dân tộc của mỗi cá nhân, thi đua tiếp tục lập nên những thành tích mới, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Thủ đô văn minh giàu đẹp. 

Triển lãm ảnh "Vang mãi niềm tự hào" vừa khai mạc vào chiều qua (18-9) tại 93 Đinh Tiên Hoàng.

Một số tác phẩm tại triển lãm:

"Vang mãi niềm tự hào" về Thủ đô ảnh 1

Hưởng ứng tuần lễ vàng của Chính phủ, nhân dân Hà Nội một lòng ủng ho cách mạng.

Quảng trường Ba Đình ngày 2-9-1945

Sáng ngày 10-10-1954, nhân dân Hà Nội chào đón đoàn quân chiến thắng trở về giải phóng Thủ đô.

"Vang mãi niềm tự hào" về Thủ đô ảnh 4

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, các đơn vị vũ trang đã lên đường Nam tiến.

"Vang mãi niềm tự hào" về Thủ đô ảnh 5

Chương trình nghệ thuật khai mạc Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội

"Vang mãi niềm tự hào" về Thủ đô ảnh 6

Hạnh phúc

"Vang mãi niềm tự hào" về Thủ đô ảnh 7GS.TS Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức là người đầu tiên thực hiện thành công ghép gan từ người chết não, một thành tựu y học xuất sắc của Việt Nam
"Vang mãi niềm tự hào" về Thủ đô ảnh 8Cầu Thuận Phước (Đà Nẵng) bắc qua hai bờ sông Hàn

"Vang mãi niềm tự hào" về Thủ đô ảnh 9

Đảo Lý Sơn nhìn từ trên cao

"Vang mãi niềm tự hào" về Thủ đô ảnh 10

Tuổi thơ cắp sách đến trường