Rượu say, con trai cầm củi gỗ đánh chết cha ruột

ANTĐ - Sáng 23-12, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Tơ Đênh Triệu (36 tuổi, dân tộc Cơ Tu, trú thôn A Bát, xã Chà Vài, huyện Nam Giang, Quảng Nam) về hành vi giết người. Nạn nhân chính là cha đẻ của Triệu, ông Tơ Đênh Đíp.

Rượu say, con trai cầm củi gỗ đánh chết cha ruột ảnh 1

Bị cáo Triệu tại phiên xét xử sáng 23-12

Theo cáo trạng, trưa 4-3-2015, cho rằng Triệu tự ý lấy xe máy của mình đi làm hư hỏng, ông Tơ Đênh Đíp (59 tuổi, trú cùng địa chỉ, cha của Triệu) vừa chửi, vừa lấy cây xà beng dài 66cm đuổi đánh Triệu.

Đang lúc say rượu, Triệu cầm thanh củi gỗ dài khoảng 1m đánh lại 4 cái khiến ông Đíp ngã xuống và tử vong. Căn cứ các tình tiết diễn biến, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt Triệu 10 năm tù.