Quyết liệt tấn công phòng, chống tội phạm về môi trường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 28-12, Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2020 và triển khai chương trình công tác Công an năm 2021. Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự và chỉ đạo hội nghị.
Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự và chỉ đạo hội nghị

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự và chỉ đạo hội nghị

Đại tá, PGS - TS Dương Văn Minh, Trưởng Khoa Cảnh sát môi trường (Học viện CSND); đại diện chỉ huy một số phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội dự hội nghị.

Năm 2020, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong lực lượng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo điều hành tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chương trình công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm trên địa Thủ đô.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020
Đại tá Nguyễn Thanh Tùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020

Lực lượng Phòng Cảnh sát môi trường đã tổ chức, phát động và triển khai các phong trào thi đua, cao điểm tấn công phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; công tác đấu tranh, xử lý đã tập trung vào các đối tượng, lĩnh vực, tuyến địa bàn trọng điểm như chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Không để xảy ra các vụ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hoặc bùng phát dịch bệnh trên diện rộng; phục vụ tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các vi phạm, tội phạm về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm trên địa bàn Hà Nội.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020

Phòng Cảnh sát môi trường đã tham mưu, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát môi trường Công an các quận, huyện và thị xã theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động tham mưu cho các cấp, các ngành triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường; tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh sát môi trường; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, thường xuyên làm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cho CBCS và công tác thi đua khen thưởng; nâng cao tinh thần, ý thức tổ chức, trách nhiệm trong công tác của CBCS; chủ động quản lý CBCS, không để sai phạm.

Với những thành tích đạt được trong năm 2020, Phòng Cảnh sát môi trường CATP đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen; đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp, ngành khen thưởng.

Đại tá, PGS - TS Dương Văn Minh, Trưởng Khoa Cảnh sát môi trường (Học viện CSND) trạo Giấy khen của Học viện CSND cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc

Đại tá, PGS - TS Dương Văn Minh, Trưởng Khoa Cảnh sát môi trường (Học viện CSND) trạo Giấy khen của Học viện CSND cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà CBCS Phòng Cảnh sát môi trường CATP đã đạt được trong năm 2020.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP cho biết, năm 2021, đặc biệt là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp và ngày càng gia tăng.

Để tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, Phó Giám đốc CATP đề nghị lực lượng Cảnh sát môi trường bám sát, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chương trình công tác đã đề ra và các ý kiến của Bộ trưởng Bộ Công an, Bí thư Thành ủy cũng như phát biểu kết luận của Giám đốc CATP tại hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai công tác năm 2021 của CATP, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường nói riêng.

Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Giám đốc CATP

Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Giám đốc CATP

Bên cạnh đó, phối hợp với cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường, tài nguyên khoáng sản và an toàn thực phẩm; tập trung thực hiện nghiêm túc các kế hoạch, chuyên đề mang tính chuyên sâu; đấu tranh, xử lý quyết liệt, triệt để các hoạt động tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường; lãnh đạo chỉ huy các cấp thuộc lực lượng Cảnh sát môi trường nêu gương, đánh giá đúng thực trạng tình hình tội phạm; phối hợp chặc chẽ với các đơn vị chức năng của thành phố, Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố trọng điểm, giáp ranh, triển khai lực lượng đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm về môi trường…

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó giám đốc CATP, Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội quán triệt đến toàn thể CBCS trong đơn vị chương trình công tác năm 2021, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm tình hình; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường…