Phi vụ cuối cùng của gã trộm

ANTĐ - Sau hơn 10 lần bẻ khóa nhà dân ở 2 huyện Sơn Tịnh và Bình Sơn (Quảng Ngãi), trộm cắp tài sản trót lọt, Lê Thiết Linh quyết định thực hiện phi vụ cuối cùng lấy tiền "lộ phí" vào TP. Hồ Chí Minh, thế nhưng kế hoạch chạy trốn của y đã thất bại.
Người dân vùng nông thôn liên tục bị bẻ khóa
Trong khoảng thời gian hai tháng 6 và 7-2013, nhiều nhà dân ở vùng nông thôn thuộc các xã Tịnh Trà, Tịnh Bình, Tịnh Bắc, Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh và xã Bình Chương, huyện Bình Sơn luôn bất an vì bị kẻ gian liên tục bẻ khóa cửa đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản. Là một trong nhiều nạn nhân bị trộm, anh Nguyễn Văn Cầu ở xã Tịnh Bình cho biết, sau khi đi làm đồng về, gia đình anh phát hiện cửa nhà bị phá, chiếc xe máy mới mua gần 20 triệu đồng để trong nhà đã không cánh mà bay.  Trước đó 3 ngày, nhà bà Phạm Thị Xuân ở xã Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh cũng bị kẻ gian bẻ khóa cửa, lấy sạch đồ đạc trong nhà như: máy tính, điện thoại di động và cả dầu ăn.

Phi vụ cuối cùng của gã trộm ảnh 1
Đối tượng Linh cùng tang vật vụ án tại CAH Sơn Tịnh


Thượng tá Võ Văn Thái – Phó trưởng CAH Sơn Tịnh cho biết: "Chúng tôi đã tiếp nhận rất nhiều đơn trình bày sự việc của người dân, đa phần là ở vùng nông thôn, tài sản bị mất gồm lúa, máy cắt cỏ và các vật dụng để lao động... Đáng nói, nhiều bà con rất bức xúc, hoang mang trước tình trạng này, thậm chí còn bỏ việc ở nhà vì không an tâm".
Lộ diện kẻ chuyên bẻ khóa giữa ban ngày

Quá trình điều tra, sáng ngày 12-7, công an xã Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh phát hiện đối tượng lạ mặt, chở lúa đến địa bàn bán. Lực lượng công an xã đã kiểm tra thì phát hiện đối tượng này đi bán lúa vừa trộm được. Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Lê Thiết Linh, SN 1984, trú tại xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn. 

Công an xã Tịnh Trà đã chuyển giao tên Linh cho CAH Sơn Tịnh tiếp tục điều tra mở rộng. Qua đó, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội CAH Sơn Tịnh đã phát hiện Linh chính là thủ phạm của trên hàng chục vụ bẻ khóa đột nhập nhà dân ở vùng nông thôn tại các xã ở 2 huyện Sơn Tịnh và Bình Sơn.

Tiến hành khám xét nơi ở của Linh tại xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, CAH Sơn Tịnh thu giữ 1 xe máy BKS 76R2 – 9448; 1 dàn âm thanh, 1 máy bơm nước, 6 bao lúa và gần 30 lít dầu ăn…

"Phi vụ" cuối cùng

Theo hồ sơ, Linh là đối tượng có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Vào năm 2010, y đột nhập vào nhà ông Hiền ở xã Bình Minh, huyện Bình Sơn lấy trộm 1 xe gắn máy bị CAH Bình Sơn phát hiện và bắt giữ. TAND huyện Bình Sơn tuyên án 3 năm tù giam. Ngày 3-5-2013, y ra tù, sau đó y tiếp tục thực hiện hàng loạt vụ trộm táo tợn, gây náo loạn ở vùng nông thôn.

Tại cơ quan điều tra, Linh thú nhận, sau nhiều vụ trộm trót lọt, y mua một vé xe để vào TP Hồ Chí Minh ẩu náu. Trong thời gian chờ ngày xe xuất phát, y quyết định thực hiện phi vụ cuối lấy tiền "lộ phí". Ngày 12-7, y điều khiển xe máy hiệu Novo mang BKS 76R1-8149 từ xã Bình Mỹ sang xã Bình Chương, bẻ khóa nhà dân lấy trộm 6 bao lúa chở qua địa bàn xã Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh bán thì bị công an xã phát hiện. 

Thủ đoạn của đối tượng là dùng xe máy lân la trên khắp các tuyến đường vùng nông thôn, thấy nhà nào đi vắng là liền dùng thanh sắt lớn bẻ khóa cửa đột nhập lấy cắp tài sản. 

Hiện CAH Sơn Tịnh đang hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng.