Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Phát huy hiệu quả sức mạnh nhân dân tham gia giữ gìn ANTT

ANTĐ - Ngày 17-3, huyện Gia Lâm tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015 phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; công tác phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và hoạt động của BCĐ 197.

Đại tá An Thanh Bình – Trưởng CAH Gia Lâm chia sẻ: cùng với sự chủ công, chủ động của lực lượng CAH, kết quả giữ vững ổn định ANCT, TTATXH, không để hình thành điểm, tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, mại dâm trên địa bàn trong thời gian qua, có sự đóng góp rất lớn của người dân, các ban ngành, đoàn thể, cơ quan chức năng.

Huyện Gia Lâm có gần 600 đội viên tham gia 17 Câu lạc bộ phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT. Đây thực sự là “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả trong công tác đấu tranh tội phạm, tệ nạn xã hội.

Đại tá Đoàn Ngọc Hùng trao quyết định khen thưởng cho đại diện tập thể lập thành tích
xuất sắc của huyện Gia Lâm

Cùng với hoạt động hiệu quả của các Câu lạc bộ phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT, Gia Lâm còn có thế mạnh khác là những cụm liên kết an toàn về ANTT giữa các xã giáp ranh và huyện Gia Lâm với các huyện liền kề ở Bắc Ninh, Hưng Yên. Mỗi năm, các đơn vị giáp ranh trao đổi hàng trăm tin về ANTT, đồng thời phối hợp quản lý hiệu quả những đối tượng “nổi” ở địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng – Phó Giám đốc CATP; và ông Lê Anh Quân – Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao vai trò chủ công, cùng những nỗ lực, kết quả của CAH Gia Lâm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ. Các đồng chí lãnh đạo CATP và huyện Gia Lâm mong muốn CAH Gia Lâm tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, hiệu quả trên các mặt công tác, và trong các ban chỉ đạo, làm thế nào để phát huy hơn nữa sức mạnh nhân dân tham gia giữ gìn ANTT. Bởi đó chính mới là yếu tố quan trọng đảm bảo sự ổn định, bình yên thực sự bền vững.