Quảng Ngãi:

Phá nhóm chuyên đột nhập các công ty trộm két sắt

ANTĐ - Sau thời gian khẩn trương mở rộng điều tra, Công an TP Quảng Ngãi đã triệt phá nhóm chuyên bẻ khóa các công ty trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố. Trong đó, có vụ trộm két sắt hàng trăm triệu đồng cùng nhiều tài sản khác xảy ra vào rạng sáng 26-10-2013. 

Rạng sáng 26-10-2013, công ty cổ phần thủy điện Nước Trong, số 376 Hai Bà Trưng, tổ 22, phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi, bị kẻ gian phá cửa, đột nhập lấy trộm một két sắt bên trong có 78 triệu đồng và 3 máy tính xách tay tẩu thoát. Sau khi trộm, nhóm đối tượng đã chở két sắt đến khu vực bờ kè sông Trà Khúc thuộc tổ 10, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi, dùng đá và cây đập phá két lấy toàn bộ số tiền, sau đó bỏ két sắt lại hiện trường. Anh Ngô Trung Dũng – Kế toán trưởng, Công ty cổ phần thủy điện Nước Trong bức xúc: phía công ty trang bị 2 ổ khóa cửa lớn rất đảm bảo, thông thường sau giờ làm việc nhân viên công ty đều kiểm tra, khóa cửa cẩn thận rồi mới ra về, nhưng không ngờ đối tượng lại bẻ khóa rất chuyên nghiệp.

Ngay cả bản thân tôi và anh em trong công ty cũng không ngờ rằng của công ty bị bẻ khóa. Vụ việc đã làm tất cả nhân viên trong công ty hoang mang và cảm thấy rất bất an. Trước tình hình trên, chúng tôi báo Công an TP Quảng Ngãi để điều tra làm rõ.

Phá nhóm chuyên đột nhập các công ty trộm két sắt ảnh 1
Hiện trường chiếc két sắt bị đập tại đê bao sông Trà Khúc và 3 đối tượng trộm két sắt bị bắt


Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP Quảng Ngãi phối hợp lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ trộm két sắt, lần theo dấu vết vụ án. Bên cạnh đó, các trinh sát thường xuyên mật phục nắm tình hình tại các địa điểm nghi vấn, phối hợp với nhân dân xác minh, điều tra.

Sau thời gian khẩn trương vào cuộc, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an TP Quảng Ngãi đã làm rõ vụ án, bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Tài (SN 1992) trú tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; Phạm Văn Hùng (SN 1989) trú tại xã Chư Đrăng, huyện KrôngPa, tỉnh Gia Lai và Lê Ngọc Nên (SN 1995) trú tại xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, về hành vi trộm cắp tài sản. 

Tại cơ quan điều tra, 3 đối tượng đã thành khẩn nhận các hành vi trộm cắp két sắt của mình. Đối tượng Phạm Văn Hùng thành khẩn: Sau khi lấy được số tiền trong két sắt, cả nhóm thống nhất chia cho y 39 triệu đồng. Có tiền y dẫn bạn bè đi ăn nhậu, số còn lại y mua nhẫn để chuẩn bị cưới vợ.

Sự thật vỡ lẽ, chỉ vì một chút bồng bột, chàng rể tương lai đã trở thành kẻ phạm tội, vướng vào vòng lao lý, tan nát giấc mơ gia đình hạnh phúc. 

Qua mở rộng điều tra, Công an TP Quảng Ngãi phát hiện Nên và Tài là 2 đối tượng chính đột nhập công ty ORION, số 290 Lê Lợi, phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi, trộm cắp 1 máy tính xách tay cùng một tài sản khác.

Kể từ đầu năm đến nay, Công TP Quảng Ngãi đã triệt phá nhanh 2 vụ trộm két sắt lớn, thu lại tài sản cho nạn nhân, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.