Nửa đêm ra bãi rác... chôn két bạc

ANTĐ - Trộm được két sắt, nhóm này chở thẳng ra bãi rác...chôn lấp kiểu "chó giấu xương".

Cầm đầu ổ nhóm này là 2 đối tượng: Phan Duy Hiển (SN 1988), Nguyễn Văn Ba (SN 1988), cùng trú ở huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

 

Ổ nhóm trộm cắp do Hiển (đứng giữa) cầm đầu

Đầu năm 2011, Hiển lên Hà Nội làm cửu vạn ở khu vực cửa khẩu Vân Đồn (phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng). Ngày đi làm, tối về nhà trọ chơi tá lả, lúc đầu chơi để giết thời gian, vui hơn khi thắng được mỗi ván vài chục nghìn, rồi đam mê khi đánh lớn - Hiển kể. Bị chủ nợ đe dọa, đối tượng này cùng Ba, Bùi Khắc Thành (SN 1986); Trần Đức Văn (SN 1985), cùng ở Sơn Dương, Tuyên Quang lập hội, bàn kế hoạch đi trộm cắp lấy tiền trả nợ.

 
 

Một nhà dân ở quận Hà Đông bị Hiển bẻ song sắt... "hỏi thăm"

Cuối tháng 12-2011, cả nhóm đi taxi đến ngõ 374 Âu Cơ, phường Nhật Tân, lẻn vào nhà anh Đỗ Anh Dũng trộm cắp chiếc Apple - MacBook Air của gia chủ để trên bàn. Ngay khi nhận được tin báo của người dân về hàng loạt vụ trộm cắp xảy ra trên địa bàn, chỉ huy CAQ Tây Hồ đã chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về TTXH khẩn trương điều tra, truy xét.

Trong khi đang truy lùng dấu vết đối tượng, CAQ Tây Hồ nhận được thông tin: ngày 1-3-2012, tại một nhà dân ở phường Phúc La, quận Hà Đông xảy ra vụ trộm phá cửa đột nhập lấy két sắt.

 
 

"Thăm nhà", Hiển tìm ngay đến vị trí để két sắt

Trên cơ sở ghi nhận tại hiện trường, lời khai nhân chứng, trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH CAQ Tây Hồ đã phát hiện ra tung tích nhóm Hiển thuê trọ. 0h ngày 16-3, cảnh sát phát hiện nhóm này lên xe taxi BKS 29A-502.72, do Nguyễn Ngọc Thạch điều khiển, lang thang đến khu dân cư phố Giáp Nhị, quận Hoàng Mai.

 

Đồ nghề để Hiển và đồng bọn phá két

Chờ khi nhóm này xuống ô tô, lực lượng công an đã áp sát bắt giữ. Quá trình đấu tranh, Hiển dùng đồng bọn khai nhận đã gây ra ít nhất 12 vụ trộm cắp trên địa bàn quận Tây Hồ, Hoàng Mai, huyện Từ Liêm.

 
 

Đối tượng cầm đầu bị bắt khi cùng đồng bọn thuê taxi, định tiếp tục gây án

Nhóm này khai: Đêm 1-3, cả nhóm “thăm” nhà anh Đoàn Tiến Phong (SN 1979), ở phường Phúc La. Ba dùng cờ lê bẻ gẫy chắn song sắt cửa sổ để Hiển chui vào nhà lục đồ. Nhóm này phát hiện chiếc két sắt trong có 31 triệu đồng, 5 “sổ đỏ” của gia chủ để dưới chân cầu thang đã khiêng ra đường, thuê taxi chở thẳng đến một bãi rác ở quận Hà Đông, đào hố cất giấu, cử đối tượng canh giữ. 6h sáng cùng ngày, nhóm này chở két về nhà bố vợ Hiển, ở huyện Sơn Dương, Tuyên Quang để phá két.  

Hiện, CAQ Tây Hồ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam nhóm đối tượng này để điều tra, mở rộng.