Bế mạc Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Hà Nội khóa XIV

Nỗ lực hết mình, hành động quyết liệt xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại

ANTĐ - Hôm qua, ngày 6-7, sau 6 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp thứ 7 HĐND tP Hà Nội khóa XIV đã bế mạc. Kỳ họp đã hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng. HĐND TP đã xem xét thông qua 19 Nghị quyết, trong đó có 11 Nghị quyết cụ thể hóa Luật Thủ đô.

Chủ tịch HĐND TP - Ngô Thị Doãn Thanh đánh giá kỳ họp lần này đã thông qua nhiều nội dung quan trọng. Đây là những cơ chế chính sách đặc thù của Thủ đô, là cơ sở pháp lý để triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, qua đó phát huy hơn nữa tiềm năng, thế mạnh xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại. Chủ tịch HĐND TP đề nghị UBND TP chủ động xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa Nghị quyết của HĐND TP thành các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể để tổ chức chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.

Tới dự và phát biểu phiên bế mạc kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội khóa XIV, Chủ tịch UBND TP - Nguyễn Thế Thảo cho biết 6 tháng qua, dù có rất nhiều khó khăn, nhưng thành phố đã nỗ lực cố gắng và đạt được nhiều kết quả quan trọng, bước đầu đạt được 3 mục tiêu cơ bản đặt ra từ đầu năm đó là tăng trưởng cao hơn, lạm phát thấp hơn và bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội tốt hơn, một số lĩnh vực có chuyển biến tiến bộ. Đó là cơ sở, tiền đề để thành phố đạt kết quả cao hơn trong những tháng còn lại của năm nay.

 Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đánh giá, bên cạnh những kết quả đạt được, Hà Nội còn nhiều tồn tại và phải tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Về kinh tế, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn tiếp tục khó khăn, tuy lãi suất giảm nhưng khả năng tiếp cận và hấp thụ vốn của các doanh nghiệp còn hạn hẹp. Thị trường quốc tế và cả thị trường nội địa cạnh tranh quyết liệt, chỉ số hàng tồn kho còn cao, thị trường bất động sản chậm giải tỏa...

Để hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo Nghị quyết của HĐND TP, Hà Nội cần tập trung triển khai những giải pháp thiết thực hơn và căn cơ hơn. Tập trung 7 nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp về vốn, lãi suất, thị trường, các điều kiện để doanh nghiệp dễ tiếp cận và hấp thụ vốn, đồng thời giải tỏa hàng tồn kho và tình trạng đóng băng thị trường bất động sản. Tiếp tục các chính sách hỗ trợ và khuyến khích nhằm ổn định và phát triển nông nghiệp, nông thôn, nhất là hỗ trợ dồn điền đổi thửa, cơ giới hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển vùng sản xuất hàng hóa, chế biến và tiêu thụ nông sản thực phẩm...

Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh đến việc đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả “Năm kỷ cương hành chính”. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, giám sát việc thực hiện cải cách hành chính, kịp thời nêu gương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo cho rằng đây là nhân tố quyết định trong việc cải thiện môi trường đầu tư sản xuất kinh doanh, cải thiện hình ảnh và chỉ số năng lực cạnh tranh của thành phố.

Trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý Nhà nước, quyết liệt hơn, sâu sát hơn, linh hoạt hơn, nhất là trong tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, công khai minh bạch, phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm và sự đồng thuận xã hội.

Về thực hiện Luật Thủ đô, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo kêu gọi đội ngũ cán bộ, công chức, các tầng lớp nhân dân Thủ đô: “Nâng cao trách nhiệm, ý thức cao nhất, nghiêm túc thực hiện các quy định của Luật Thủ đô và các văn bản liên quan, để Luật thực sự đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh. Chủ tịch UBND TP cho biết, UBND TP sẽ nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ của năm 2013.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh Hà Nội là Thủ đô, thành phố lớn, công việc bộn bề, nhiều việc lớn, việc khó, việc quan trọng và tính chất phức tạp trong khi còn nhiều khó khăn, thách thức lớn do vậy ngoài quyết tâm chính trị cao rất cần có sự đồng thuận, chia sẻ của cử tri toàn thành phố. UBND TP sẽ quyết tâm nỗ lực hết mình, hành động khẩn trương, quyết liệt để thực hiện hoàn thành với mức cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ mà HĐND TP đã quyết nghị.