Nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy Honda SH sa lưới

ANTD.VN - Ngày 14/10, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết đã khởi tố, tạm giam đối với 2 bị can Nguyễn Văn Hiệp và Nguyễn Hải Linh (SN 1994, ở ngách17/7 phố Nguyên Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình) về tội “Trộm cắp tài sản”…

Đối tượng Linh (áo phông kẻ xanh) và Hiệp

Theo điều tra ban đầu, bản thân Nguyễn Văn Hiệp (SN 1989, trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) là đối tượng nghiện ma túy, không có công ăn việc làm.

Để có tiền, Hiệp nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Khoảng 18h ngày 24/8/2019, khi Hiệp đi ăn trong ngõ 409 - phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, phát hiện chiếc xe máy Honda SH, màu trắng, BKS: 29E1-441.11 của anh Nguyễn Xuân Thành (ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) không có người trông giữ.

Hiệp nảy sinh ý định trộm cắp chiếc xe trên và chờ thời cơ thuận lợi sẽ thực hiện ý đồ phạm tội. Ngày 27/8/2019, Hiệp đi xe taxi một mình từ nhà trọ (tại phố Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình) và mang theo vam phá khóa trong túi quần.

Đến ngõ 409 - phố Kim Mã, Hiệp xuống xe đi bộ vào trong ngõ thấy chiếc xe trên vẫn dựng tại vị trí cũ. Quan sát xung quanh vắng người qua lại, Hiệp áp sát dùng vam phá ổ khóa điện, rồi nổ máy chiếc xe tẩu thoát về khu trọ giấu, chờ thời cơ mang đi tiêu thụ.

Sau khi phát hiện chiếc xe máy của mình bị mất, anh Nguyễn Xuân Thành đã đến Công an phường Ngọc Khánh trình báo sự việc. Công an phường Ngọc Khánh đã phối hợp với Công an phường Cống Vị và Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Ba Đình tiến hành rà soát, bắt giữ được đối tượng Nguyễn Văn Hiệp, khi đang lang thang gần khu vực nhà trọ.

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan công an xác định ngoài vụ trộm cắp tài sản trên, với thủ đoạn tương tự Hiệp còn thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn quận Ba Đình.

Cụ thể, vào khoảng 14h ngày 17/8/2019, Hiệp đã trộm cắp chiếc xe máy Honda SH Mode màu trắng, BKS: 29E2-121.29, của chị Trần Lê Trang (SN 1990, ở phường Đội Cấn, quận Ba Đình), tại trước cửa nhà số 9 - ngõ 210 phố Đội Cấn, phường Đội Cấn).

Tương tự, khoảng 13h30 ngày 20/8/2019, Nguyễn Văn Hiệp đã trộm cắp chiếc xe máy Honda Airblade màu đỏ đen, BKS: 29V7-099.47 của anh Nguyễn Quang Chung  (SN 1987, ở xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ, Hà Nội), tại vỉa hè trước cửa số 601 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh.

Đối tượng Hiệp và những dụng cụ phục vụ cho việc gây án trộm cắp tài sản

Vụ thứ 3 được Hiệp thực hiện vào khoảng đầu tháng 8/2019 và tang vật là chiếc xe máy Honda SH Mode màu trắng (chưa xác định được người bị hại), tại khu vực trước số nhà 3 - ngõ 465, phố Đội Cấn, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình.

Đổi với 3 chiếc xe trên, Hiệp tháo biển số vứt đi và mang bán cho đối tượng chưa xác định được tên, tuổi, địa chỉ, được tổng số tiền 26 triệu đồng.

Qua truy xét, cơ quan cơ quan công an còn xác định, ngoài Hiệp còn đồng phạm là Nguyễn Hải Linh. Cặp đôi này từng thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản là những chiếc xe máy có giá trị lớn.

Theo lời khai của Nguyễn Văn Hiệp tại cơ quan điều tra, Linh và Hiệp là bạn bè xã hội. Biết Linh không có công ăn việc làm, nên Hiệp đưa về ở cùng nhà trọ thuê trong ngõ 1.137 Đê La Thành (phường Ngọc Khánh),rồi cùng nhau đi trộm cắp xe máy bán lấy tiền ăn tiêu chung.

Từ khoảng tháng 7/2018 đến tháng 11/2018, Hiệp và Linh đã cùng nhau thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn quận Ba Đình.

Điển hình, đầu tháng 11/2018, Hiệp điều khiển xe máy chở Linh đi lòng vòng tìm xe máy sở hở để trộm cắp. Khi đến trước số nhà 54, ngõ 32, phố Phan Kế Bính, phường Cống Vị, quận Ba Đình, phát hiện chiếc xe máy Honda Lead, màu trắng dựng trước cửa nhà, Hiệp dùng vam phá khóa, trộm cắp chiếc xe trên rồi nhanh chóng cùng Linh tẩu thoát...

Tương tự, khoảng 11h ngày 25/11/2018, Hiệp cùng Linh trộm cắp chiếc xe máy Honda Airblade, màu đen dựng trước cửa số 2 - C5 Tập thể Khoa học xã hội, ngõ 7 - phố Kim Mã Thượng, phường Cống Vị, quận Ba Đình...

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Ba Đình mở rộng và thông báo ai là người liên quan đến các vụ án trên, đề nghị đến Công an quận Ba Đình trình báo để được giải quyết.