Người phụ nữ thuê xe ôm đi tạt a xít để "ghen ngược"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Giận vì bị người tình lạnh nhạt, Tùng thuê xe ôm mang a xít đến tạt vào mặt "chính thất" khiến người phụ nữ này bị thương nặng.

Công an TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, đang tạm giữ hình sự Đặng Thanh Tùng (49 tuổi) trú xã Nghi Kim, TP. Vinh, để điều tra về việc tạt axit khiến bà N.T.H.V. (48 tuổi) trú phường Lê Lợi, TP. Vinh bị bỏng nặng.

Như đã đưa tin, sự việc xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 9/4, bà V. đang ở nhà thì nghe tiếng gọi cổng. Khi người phụ nữ này vừa mở cửa thì bị đôi nam nữ đi xe máy tạt chất lỏng vào mặt.

Gây án xong, đôi nam nữ phóng xe rời khỏi hiện trường. Bà V. được đưa đến bệnh viện cấp cứu với nhiều vết thương ở vùng mặt, cổ.

Cổng nhà bà V. nơi xảy ra vụ việc

Cổng nhà bà V. nơi xảy ra vụ việc

Nhận được tin báo, Công an phường Lê Lợi đã nhanh chóng có mặt để lấy lời khai ban đầu của các nhân chứng. Tại hiện trường phát hiện 1 ca nhựa, trên nền nhà còn nhiều giọt nước nghi là a xít.

Vào cuộc điều tra, đến 17h ngày 11/4, tại khu vực trạm thu phí TX. Hoàng Mai, Nghệ An, Công an TP. Vinh đã bắt giữ Đặng Thanh Tùng khi đối tượng đang chuẩn bị lên xe khách để bỏ trốn ra các tỉnh phía Bắc.

Tại cơ quan công an, Tùng khai nhận, mình có quan hệ tình cảm với ông H. (chồng bà V.) từ cuối năm 2018. Gần đây, ông H. muốn chấm dứt mối quan hệ nên Tùng rất giận nên nuôi ý định sẽ đánh ghen để hủy hoại nhan sắc của vợ nhân tình.

Sáng 9/4, Tùng dùng một chiếc ca nhựa màu vàng để đựng hóa chất rồi đậy nắp lại và cho vào một túi nilon. Tiếp đó, người phụ nữ này mang theo chiếc ca nhựa đi đến khu vực chợ Ga, TP. Vinh.

Sau khi gửi xe máy vào chợ, Tùng thuê xe ôm chở mình cùng chiếc ca đựng a xít đến nhà bà V. Sau tiếng gọi cổng, bà V. vừa mở cửa thì bị Tùng cầm chiếc ca đang đựng hóa chất tạt vào người.

Gây án xong, Tùng lên xe bỏ chạy. Bà V. được đưa đi cấp cứu với tình trạng bỏng nặng phần mặt, ngực, chân, tay với nhiều độ bỏng từ 2-4 độ. Đặc biệt, mắt phải nạn nhân có nguy cơ hỏng 8 phần.