Người chiến thắng

ANTĐ - Để lựa chọn người kế vị ngai vàng, một vị hoàng đế không có con đã cho gọi tất cả chàng trai trong vương quốc đến và tuyên bố: “Mỗi người hãy lấy một hạt giống cây ở trong cái bát này mang về gieo trồng và chăm bón, một năm sau hãy mang kết quả quay trở lại đây và ta sẽ lựa chọn người kế vị dựa trên kết quả ấy”.

Cũng như tất cả các chàng trai trong vùng, chàng trai tên là Ling cũng lên lấy cho mình một hạt giống và mang về nhà, chọn chỗ đất tốt nhất để gieo hạt và tưới nước. Ngày nào cũng vậy, chàng trai đều đặn ra tưới nước hai lần cho hạt giống và mong đợi hạt cây nảy mầm. Sau khoảng ba tuần lễ, các chàng trai trong vùng bắt đầu kể chuyện với nhau về mầm cây của mình đã phát triển như thế nào, Ling rất lo lắng vì hạt giống anh trồng không có một biểu hiện nào của việc sẽ nhú mầm. Một tháng rồi tới sáu tháng sau trong khi cây của các chàng trai khác ngày một phát triển cao lớn thì hạt giống của Ling không có gì thay đổi so với lúc ban đầu, khiến anh đoán chắc đã làm hỏng hạt giống cây của mình rồi. Thời hạn giao cây cho hoàng đế đã đến. Ling xấu hổ mang theo chậu không có cây vào cung. Hàng nghìn loại cây cối xinh đẹp, xanh tươi được tập trung đến cung điện khiến Ling càng xấu hổ và lo sợ, các chàng trai khác ra sức chế giễu anh khi nhìn thấy cái chậu không có cây.  

Khi hoàng đế tới, ông nhận ngay ra cái chậu không có cây giữa các chậu cây tươi tốt. Ông cho gọi anh lên và hỏi tên, sau đó tuyên bố: “Đây chính là vị hoàng đế mới của vương quốc chúng ta”. Tất cả mọi người trong cung điện đều ồ lên ngạc nhiên và bàn tán. Hoàng đế lúc này mới nói: “Một năm trước đây ta đã đưa ra cho mọi người một bát hạt giống cây được rang chín, đương nhiên nó không bao giờ phát triển được thành những cái cây xanh tốt ở đây và chỉ có một người đã can đảm và trung thực mang đến chính cái hạt giống đã được rang đó. Chàng trai này xứng đáng trở thành hoàng đế của các người”.

Sống gian trá sớm muộn gì rồi cũng sẽ bị phát hiện. Những người sống trung thực sẽ luôn luôn được tôn vinh và hưởng những thành quả xứng đáng. 

H:\72\Kỹ năng sống.doc