Thông tin chi tiết về vụ 3 cán bộ trung tâm cai nghiện đánh chết học viên:

Nghi phạm thứ tư có hay không?

ANTĐ - Lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam về tội giết người đối với 3 cán bộ của Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội Hải Dương gồm Nguyễn Thành Luân (SN 1986, xã Tân Dân), Nguyễn Thế Anh (SN 1987) và Phạm Đức Anh (SN 1986) cùng trú tại phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, Hải Dương. 3 cán bộ của Trung tâm này được xác định đã đánh chết một học viên cai nghiện tại trung tâm là Vũ Đức Hiếu (28 tuổi, trú tại xã Quang Minh, huyện Gia Lộc, Hải Dương).

Trước đó, chiều 26-9, gia đình anh Hiếu bất ngờ nhận được tin anh Vũ Đức Hiếu đang cai nghiện tại Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội Hải Dương đã chết. Khi nhận bàn giao thi thể đưa về nhà, gia đình phát hiện, trên người anh Hiếu có nhiều vết bầm tím, nhiều thương tích. Ông Phạm Văn Ngoan (chú ruột anh Hiếu) cho biết, theo biên bản khám nghiệm tử thi mà ông Ngoan là người đại diện gia đình ký, anh Hiếu tử vong do cơ thể bị đa chấn thương, gãy một số xương sườn, trong tim có máu đọng… Người nhà anh Hiếu cho biết thêm, anh nghiện ma túy từ năm 2005. Hơn 3 tháng trước, anh Hiếu được chính quyền địa phương lập hồ sơ, đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Theo thông tin ban đầu từ phía Cơ quan cảnh sát điều tra, khoảng 16h ngày 26-9, một số người trong trung tâm cai nghiện phát hiện anh Hiếu bất tỉnh tại trung tâm, trên người có nhiều vết thương, mặt mũi và chân tay có vết máu. Lãnh đạo trung tâm đã đưa Hiếu vào bệnh viện nhưng Hiếu đã chết trên đường được đưa đi cấp cứu. Quá trình khám nghiệm tử thi, lực lượng Công an xác định nạn nhân thiệt mạng do đa chấn thương. Theo tài liệu của Cơ quan điều tra, 15h ngày 26-9 do có biểu hiện chống đối trong giờ làm việc, Nguyễn Đức Hiếu bị cán bộ gọi vào phòng xét hỏi. Tại đây, học viên này bị Luân và Đức Anh đấm đá, Luân dùng gậy cao su vụt. Thấy nạn nhân kêu đau, 3 cán bộ dừng tay rồi tiếp tục yêu cầu Hiếu quay lại nơi làm việc. Ở xưởng lao động, thấy Hiếu không làm việc và gục xuống bàn, cán bộ cho Hiếu quay lại phòng xét hỏi ban đầu. Tại đây, Luân tiếp tục ra tay đánh Hiếu. 17h30 cùng ngày, Hiếu không ăn cơm có biểu hiện sức khỏe yếu nên được cán bộ nơi đây đưa vào viện cấp cứu. Tuy nhiên, học viên này đã chết dọc đường. Cơ quan pháp y xác định, Hiếu bị gãy nhiều xương sườn, một vết đâm thủng gan, gáy bị rách, đa chấn thương. Ngoài ra, cơ quan Công an cũng xác định người thứ 4 tên Chức có mặt nhưng không đánh người nên không khởi tố.

Trao đổi với phóng viên, ông Lưu Văn Bản, Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội Hải Dương xác nhận, phải đợi đến khi lãnh đạo Sở biết thông tin sự việc và yêu cầu thì Trung tâm mới viết báo cáo. Theo ông Bản, Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội Hải Dương là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc  Sở Lao động. Hiện có hơn 400 học viên đang được điều trị cai nghiện ma túy tại đây.  Ông Trung cũng khẳng định tại Trung tâm này chưa từng xảy ra vụ việc tương tự.