Ngân sách cấp cả năm không đủ… một tháng hoạt động

ANTĐ - Đó là ý kiến của GS - TS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc BV Nhi Trung ương khi nói về công tác xã hội hóa y tế mà BV đang triển khai. 

Theo đó, với riêng BV Nhi Trung ương trong vài năm gần đây, nguồn ngân sách nhà nước cấp cho mỗi năm chỉ đạt khoảng trên dưới 10% tổng chi của BV trong năm đó, thậm chí nếu chỉ sử dụng riêng nguồn tiền ngân sách này để trả lương cho cán bộ công nhân viên của BV mà không hề đầu tư vào bất cứ việc gì khác thì cũng chỉ đáp ứng được khoảng 30% tiền lương. Lấy ví dụ năm 2012 này, dự kiến tổng chi của BV khoảng 587 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước cấp là 53,3 tỷ đồng, không đủ để BV duy trì hoạt động trong… 1 tháng. 

Ông Liêm cho biết, hiện BV Nhi đang đẩy mạnh công tác xã hội hóa theo 2 hướng: tổ chức khám chữa bệnh ngoài giờ hành chính tại khoa Khám bệnh và tổ chức khu vực điều trị tự nguyện, trong đó có khu điều trị tự nguyện A với 40 giường bệnh được xây dựng hiện đại, trình độ cao nhằm thu hút các bệnh nhân có điều kiện chi trả. Đây cũng là một đơn vị kiểu mẫu về thái độ phục vụ mà BV đang xây dựng nhằm đáp ứng điều trị tốt hơn cho mọi bệnh nhân, thay vì việc họ phải tìm đến các BV quốc tế trong nước hoặc ra nước ngoài điều trị.