Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế phòng chống tội phạm

ANTĐ - Trong 3 ngày(từ 25 đến  27-4), khóa tập huấn về công tác phối hợp truy nã quốc tế và xử lý các vụ việc có yếu tố nước ngoài qua kênh hợp tác Interpol cho các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương đã được Tổng cục Phòng chống tội phạm, Bộ Công an tổ chức tại Hà Nội. 

Theo số liệu thống kê của các cơ quan chức năng, tình hình tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài ngày càng có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Sau 20 năm hợp tác quốc tế phòng chống tội phạm, đến nay lực lượng CAND đã có mối quan hệ tương trợ tư pháp với 18 quốc gia, qua đó phối hợp cùng các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế khám phá nhiều đường dây tội phạm, bắt giữ hàng trăm đối tượng có lệnh truy nã nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm. Việc tổ chức khóa tập huấn cho lực lượng cảnh sát điều tra và truy nã tội phạm là rất thiết thực nhằm khắc phục những bất cập, khó khăn trong hoạt động như hoàn thiện về hành lang pháp lý, nâng cao trình độ cho cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ, nhằm đáp ứng tốt với yêu cầu nhiệm vụ.