Nâng cao hiệu quả công tác sử dụng chó nghiệp vụ

ANTĐ - Hôm qua 14-11, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 09 của Bộ trưởng Bộ Công  an về “Tăng cường công tác quản lý, sử dụng chó nghiệp vụ trong lực lượng CAND”. 

Nâng cao hiệu quả công tác sử dụng chó nghiệp vụ  ảnh 1Huấn luyện chó nghiệp vụ nhảy qua vòng lửa

Tới dự và chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã nêu một số yêu cầu để nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng chó nghiệp vụ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Trong đó, việc ban hành quy định hành lang pháp lý, quy định phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát quản lý, huấn luyện sử dụng động vật nghiệp vụ với các lực lượng khác cần được lưu ý, để tăng cường sử dụng động vật nghiệp vụ vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Bên cạnh đó, các đề tài khoa học cần được đẩy mạnh nghiên cứu; từng bước đưa vào huấn luyện một số động vật nghiệp vụ khác để phục vụ công tác Công an, xây dựng phương án huấn luyện, hoàn thiện giáo trình cho phù hợp với thực tế, nâng cao chất lượng, sức khỏe chó nghiệp vụ. 

Trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 09 của Bộ trưởng Bộ Công  an, các đơn vị địa phương đã sử dụng chó nghiệp vụ thực hiện gần 200.000 lượt tuần tra kiểm soát; phát hiện, ngăn chặn gần 1.000 vụ gây rối trật tự công cộng, trộm cắp; phối hợp với các lực lượng bắt trên 2.500 đối tượng vi phạm pháp luật cùng hàng nghìn tang vật các loại và công cụ, phương tiện gây án…