Nam sinh chết oan uổng vì bị đánh nhầm

ANTĐ - Ngày 29-11, Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án, khởi tố các đối tượng Nguyễn Hữu Tấn (23 tuổi), Nguyễn Vỹ (21 tuổi) và Trần Thanh Thắng (21 tuổi) cùng ở Cát Hiệp, Phù Cát, về hành vi giết người. 
Nam sinh chết oan uổng vì bị đánh nhầm ảnh 1
3 đối tượng gây nên cái chết oan uổng của nam sinh Nguyễn Văn Tập


Theo hồ sơ vụ án, chiều 16-11, Tấn, Vỹ và Thắng rủ nhau đi hát tại quán Ngân Hà (ở xã Cát Hiệp, Phù Cát). Cùng thời gian này, nhóm thanh thiếu niên ở xã Cát Lâm gồm: Đào Thanh Định, Đào Văn Lai cùng 11 người khác vào quán Ngân Hà nói Tấn nhường phòng hát nhưng không được nên Định cùng các bạn qua phòng khác hát. Sau đó, 2 nhóm mâu thuẫn, rượt đuổi đánh nhau.

Đúng lúc này Nguyễn Văn Tập (19 tuổi, sinh viên năm cuối trường cao đẳng Xây dựng TP.HCM) đi ngang qua. Cho rằng Tập cùng ở nhóm vừa mâu thuẫn, 3 đối tượng Tấn, Vỹ và Thắng đã dùng cây quất mạnh vào đầu làm Tập tử vong tại chỗ. 


Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận hành vi côn đồ của mình.