Mưa lớn gây lũ nhiều nơi

ANTĐ - Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (BCHPCTT & TKCN) tỉnh Thanh Hóa cho biết, từ đêm 14-9 đến sáng 18-9, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 200mm đến 300mm, cá biệt có nơi như huyện Cẩm Thủy mưa lớn đến 375mm, Bát Mọt (Thường Xuân) 346mm.

Mưa lớn gây lũ nhiều nơi ảnh 1Nước lũ bất ngờ ập về trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Thống kê ban đầu cho thấy, đã có 671 ngôi nhà và 4 trường học bị ngập, 8 ngôi nhà bị sập do lũ quét, sạt lở… Hai huyện vùng cao biên giới của tỉnh Thanh Hóa là Quan Sơn và Mường Lát đã bị nước lũ cô lập. Sáng 18-9, tỉnh đã di dời gần 700 hộ bị ngập đến nơi an toàn. 

Tương tự, tại tỉnh Hòa Bình, do mưa lớn, mực nước các sông suối lên cao, gây ngập lụt một số khu vực, cô lập các hộ dân ven sông. 

Còn trên địa bàn thị xã Sơn Tây, Hà Nội, do mưa lớn trong đêm 17-9 và sáng 18-9, nước lũ từ núi Ba Vì theo dòng sông Hang đổ về đột ngột làm ngập Quốc lộ 21B và một số tuyến đường giao thông thuộc phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây.