Mưa giông lớn ở Hà Nội, cây đổ đè chết một người ở quận Tây Hồ

ANTD.VN - Sau cơn mưa cục bộ chiều 29-8, CAQ Tây Hồ xác nhận thông tin một nam thanh niên 26 tuổi tử vong vào hồi 17h do một cây si lớn trên đường ven hồ Tây đổ trúng. Nạn nhân được xác định danh tính là Nguyễn Hữu Tuấn (sinh năm 1993, trú tại Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Chiều 29-8, do ảnh hưởng hoàn lưu trước bão Podul, Hà Nội có cơn mưa giông lớn lúc 17h, thời điểm giao thông trên phố Hà Nội đông đúc nhất.

Trong vòng 30 phút, hàng loạt cây lớn bị gió quật đổ. Nhiều ô tô, xe máy bị cây đè trúng.

Trên đường ven Hồ Tây, trước khách sạn Công Đoàn Quảng Bá, địa phận phường Quảng An, anh Nguyễn Hữu Tuấn (26 tuổi, trú Xuân Đỉnh) bị một cây si lớn đổ đè lên người khiến tử vong.

Cây đổ cũng đè trúng một người trên phố Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình). Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, chưa rõ tình trạng sức khỏe.

CAQ Tây Hồ xác nhận thông tin một nam thanh niên 26 tuổi tử vong vào hồi 17h do một cây si lớn trên đường ven hồ Tây đổ trúng Nạn nhân được xác định danh tính là Nguyễn Hữu Tuấn (sinh năm 1993, trú tại Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Trao đổi với PV ANTĐ, đại diện Công ty TNHH MTV Công viên và Cây xanh Hà Nội cho biết đang bố trí lực lượng để xử lý cây đổ, gãy sau mưa giông...