Một phụ nữ bị bóp cổ chết tại khách sạn

(ANTĐ) - Ngày 21-6, Công an quận 3, TP. HCM cho biết đang tạm giữ đối tượng giết chết một phụ nữ tại một khách sạn ở quận 3 để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Sáng 20-6, Huỳnh Tấn Thành (SN 1977) ngụ  quận 10 cùng chị Phan Thúy Hương (SN 1967) ngụ quận Gò Vấp đang ở tại phòng 201, khách sạn 477 ở 28 Rạch Bùng Binh, quận 3 thì xảy ra mâu thuẫn.

Huỳnh Tấn Thành liền xuống quầy tiếp tân mượn 1 con dao lên phòng rồi đâm vào lưng chị Hương gây thương tích. Chị Hương tiếp tục chửi Thành. Thành đã bóp cổ chị Hương cho đến khi chị tắt thở, hắn mới buông tay .

Sau khi gây án, Thành xuống nhà lấy xe gắn máy (trong xe có 5 ĐTDĐ) để tẩu thoát.

Vào buổi trưa hôm đó, nhân viên của khách sạn đi kiểm tra và phát hiện chị Hương tử vong tại phòng 201, nên đã trình báo cơ quan công an.

Khoảng 19h30 cùng ngày, khi biết sự việc trên, gia đình đối tượng Huỳnh Văn Thành đã đưa Thành cùng tang vật đến Công an phường 10, quận 3 đầu thú. Hiện, Công an quận 3 đang tạm giữ tên Thành để điều tra làm rõ hành vi giết người của hắn.