Mẹ béo phì dễ sinh con tự kỷ

ANTĐ - Một khảo sát của Mỹ cho thấy trẻ được sinh ra từ những bà mẹ béo phì dễ có chẩn đoán mắc bệnh tự kỷ hoặc chậm phát triển tâm thần hơn những đứa trẻ có mẹ gầy hơn.

Paula Krakowiak và các đồng nghiệp ở Đại học California đã nghiên cứu 1004 trẻ em trong giai đoạn từ 2-5 tuổi, được sinh ra ở California. Trong số này, có 517 trẻ bị tự kỷ và 172 trẻ chậm phát triển tâm thần.

Trong số những trẻ bị tự kỷ, có 48 trẻ được sinh ra từ những bà mẹ mắc bệnh tiểu đường týp 2 hoặc tiểu đường thai nghén, 111 trẻ có mẹ béo phì và 148 trẻ có mẹ mắc một trong những bệnh chuyển hóa.

Trong những trẻ bị chậm phát triển tâm thần, 20 trẻ có mẹ bị tiểu đường týp 2 hoặc tiểu đường thai nghén, 41 trẻ có mẹ bị béo phì và 60 trẻ có mẹ bị bệnh chuyển hóa.

Tính chung, mối liên quan là không rõ rệt giữa bệnh tiểu đường ở người mẹ và nguy cơ sinh con có chẩn đoán tự kỷ song các nhà nghiên cứu phát hiện thấy có mối liên quan giữa mẹ béo phì hoặc mẹ mắc bệnh chuyển hóa với nguy cơ con bị tự kỷ.

Chậm phát triển tâm thần cũng liên quan với cả bệnh béo phì và tiểu đường hay bất kỳ bệnh chuyển hóa nào khác.

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Pediatrics.