Mất toi 20.000 bảng vì tội đẩy trọng tài

ANTĐ - LĐBĐ Anh vừa ra án phạt cho HLV Alan Pardew vì lỗi đẩy trợ lý trọng tài cách đây hai tuần.

Mất toi 20.000 bảng vì tội đẩy trọng tài ảnh 1

Trong trận đấu với Tottenham ở vòng 1 Premeir League, HLV Pardew đã đẩy trọng tài biên Stuart Burt vì thấy ông này từ chối cho Newcastle hưởng quả ném biên. Sau đó, Pardew đã bị trọng tài chính Martin Atkinson truất quyền chỉ đạo và đệ trình vụ việc lên FA.

Vào ngày hôm qua, cơ quan quyền lực của bóng đá Anh đã ra phán quyết cấm vị chiến lược gia này 2 trận, đồng thời phạt 20.000 bảng Anh (tương đương 660 triệu VNĐ).

“Ủy ban kỷ lập đã nhóm họp về vụ việc vào ngày 3/9 và quyết định phạt HLV Alan Pardew cấm chỉ đạo hai trận và 20.000 bảng vì hành vi không đúng mực” thông báo cho hay. “Quyết định có hiệu lực ngay lập tức”.

Với quyết định này, Pardew sẽ vắng mặt trong hai trận đấu tới của Chích chòe gặp Everton (17-9) và Norwich (22-9).


Trận đấu với Tottenham nói trên, Newcastle thắng 2-1. Trước đó, HLV Pardew cũng đã lên tiếng xin lỗi trọng tài Burt về hành động của mình.