Mạnh tay trấn áp tội phạm ma túy

ANTĐ - Lực lượng CSĐT tội phạm ma túy CAQ Thanh Xuân (Hà Nội) vừa khám phá 3 ổ nhóm tội phạm chuyên mua bán, tàng trữ trái phép ma túy số lượng lớn, thu giữ 5 bánh heroin và hơn 100 gam ma túy tổng hợp, cùng hàng chục viên hồng phiến.

Đối tượng Khà A Vàng và 5 bánh heroin

Giữa tháng 12-2011, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy (CS - PCTPMT) CAQ Thanh Xuân phát hiện một đường dây mua bán vận chuyển ma túy số lượng lớn từ Lào về Việt Nam, qua khu vực biên giới phía Tây Bắc thuộc địa phận Mộc Châu - Sơn La. Sau nhiều ngày thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, CAQ Thanh Xuân và Cục CS - PCTPMT phát hiện đối tượng trực tiếp chỉ đạo đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia này là Giàng A Di, tức Giàng A Dếnh, SN 1985, trú quán tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Phương thức hoạt động của Di rất tinh vi, tổ chức nhiều “chân rết” vận chuyển thuê heroin từ bên kia biên giới về Việt Nam, rồi mới ra mặt để giao hàng. Mỗi chuyến hàng, Di thường giao từ 5 bánh heroin trở lên cho các đối tác.

Sẩm tối một ngày cuối tháng 12-2011, 14 CBCS của Đội CS - PCTPMT CAQ Thanh Xuân phối hợp với Phòng 2, Cục CS - PCTPMT nhận nhiệm vụ mật phục ở khu vực biên giới Việt - Lào, địa phận huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. 18h50 cùng ngày, khi Giàng A Di và một nam thanh niên mang theo 5 bánh heroin xuất hiện tại khu vực Tiểu khu Chiềng Di, thị trấn Nông trường Mộc Châu - Sơn La, đã bị lực lượng công an bắt quả tang. Cơ quan điều tra đã làm rõ đối tượng đi cùng với Di là Khà A Vàng, SN 1975, trú quán tại Hang Kia - huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Vàng là một trong những đối tượng chuyên vận chuyển heroin trong đường dây tội phạm do Di cầm đầu. Qua giám định, CAQ Thanh Xuân được biết số heroin của Di có trọng lượng 1.695,12 gam, vừa được nhập từ Lào về Việt Nam và chuẩn bị tiêu thụ vào sâu trong nội địa.

Theo Thượng tá Đào Văn Trung, Đội trưởng Đội CS - PCTPMT CAQ Thanh Xuân, trong những ngày cuối năm 2011, toàn lực lượng CAQ Thanh Xuân đã điều tra, khám phá 32 vụ, bắt hàng chục đối tượng hoạt động tội phạm liên quan đến ma túy. Đội CS - PCTPMT trực tiếp khám phá 9 vụ và 3 chuyên án ma túy, bắt 17 đối tượng.

Ngoài việc khám phá chuyên án 002M, tối 23-12, lực lượng CS - PCTPMT CAQ Thanh Xuân đã phát hiện, bắt quả tang Đàm Thị Thư, SN 1975, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa (Hà Nội), đang tàng trữ 4 gói heroin có trọng lượng 74,331 gam tại khu vực đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân. Thư là đối tượng có 1 tiền án về ma túy, chuyên bán heroin cho các “con nghiện” ở khu vực đường Giải Phóng. Phương thức hoạt động của Thư là khi “con nghiện” quen gọi điện thoại đặt mua ma túy, Thư đi xe máy ra đường Giải Phóng, đến “điểm hẹn” vứt ma túy xuống đường cho “con nghiện” ra lấy.

Trước đó, đêm 14-12-2011, Đội CS - PCTPMT CAQ Thanh Xuân đã thực hiện các biện pháp trinh sát, mật phục bắt quả tang Chu Anh Tú, SN 1991, trú tại phường Liễu Giai, quận Ba Đình (Hà Nội) tàng trữ trong người 21 túi nilon đựng 8,570 gam chất tinh bột gây nghiện Methaphetamin; 16 túi nilon đựng 15,793 gam chất tinh bột gây nghiện Ketamine và 50 viên hồng phiến (ma túy tổng hợp nhóm ATS) có trọng lượng 12,113 gam, tại khu vực phố Cát Linh, quận Đống Đa. Qua khai thác, cơ quan điều tra làm rõ Tú thường xuyên bán ma túy cho “con nghiện” trên địa bàn Hà Nội thông qua điện thoại di động.

Hiện các vụ án liên quan đến ma túy đang được Cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân tiếp tục mở rộng.