M.U có quyết định khó ngờ với "thảm họa" Lingard

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Jesse Lingard chưa có bất cứ đóng góp nào đáng kể cho Man United ở mùa giải năm nay, nhưng lại chuẩn bị được đội chủ sân Old Trafford gia hạn hợp đồng.

Jesse Lingard đã trở thành người thừa tại M.U từ khoảng 1 năm qua. Ở tuổi 28, lẽ ra đang trong giai đoạn thăng hoa nhất sự nghiệp nhưng tiền vệ người Anh lại đánh mất phong độ và không được HLV Solskjaer tin tưởng.

Jesse Lingard

Jesse Lingard

Ở mùa giải này, Lingard mới chỉ có 2 lần ra sân cho M.U tại Carabao Cup (1 đá chính, 1 dự bị) và hoàn toàn bị lãng quên tại Premier League cũng như Champions League. Dù phía M.U khẳng định Lingard phải cách ly vì "tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19", nhưng ai cũng hiểu rằng đó chỉ là lý do bao che cho sự kém cỏi của tiền vệ này.

Tuy nhiên, theo Mail Sport, Quỷ đỏ vừa có hành động bất ngờ khi kích hoạt điều khoản tự động gia hạn 12 tháng với Lingard, khi hợp đồng hiện tại của anh sẽ đáo hạn vào hè 2021.

Nhiều CĐV M.U ngạc nhiên và bất bình với thông tin này. Dù vậy, theo phân tích của Mail Sport, Quỷ đỏ gia hạn với Lingard chỉ vì không muốn mất trắng tiền vệ người Anh vào mùa hè sang năm. Họ muốn "trói" Lingard thêm 1 năm để có thể bán tiền vệ này và thu lại một khoản tiền nhất định.

Lingard dù là người thừa ở M.U nhưng lại khá hấp dẫn trong mắt các CLB nhỏ ở Premier League. Thậm chí, những CLB ở Serie A như Inter Milan hay AS Roma cũng sẵn sàng đưa ra lời đề nghị để chiêu mộ "Lingardinho".