Vì sao Liverpool chiêu mộ "Cậu bé vàng" từng bị lãng quên?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Liverpool vừa đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Renato Sanches, cầu thủ từng giành danh hiệu "Cậu bé vàng" năm 2016, khi mới 19 tuổi.

Khoảng 1 tuần nữa, kỳ chuyển nhượng mùa Đông sẽ trở lại. Đây là thời điểm quan trọng để các CLB gia cố, tăng cường lực lượng trước chặng đua nước rút và Liverpool cũng không phải ngoại lệ.

Renato Sanches sắp trở thành người của Liverpool

Renato Sanches sắp trở thành người của Liverpool

Theo một số nguồn tin từ Anh, ĐKVĐ Liverpool vừa đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Renato Sanches từ Lille với mức giá 18 triệu bảng. Cầu thủ 23 tuổi người Bồ Đào Nha được coi là phương án lý tưởng thay thế Georginio Wijnaldum, người có thể chia tay sân Anfield vào cuối mùa.

Khoảng 4 năm trước, Sanches là cái tên rất nổi bật khi là trụ cột của ĐT Bồ Đào Nha đăng quang EURO 2016, ở tuổi 18. Ở giải đấu này, anh giành danh hiệu "Tài năng trẻ xuất sắc nhất" trước khi được vinh danh là "Cậu bé vàng" của năm.

Tuy nhiên, sau khi được Bayern Munich đưa về sân Allianz Arena, Sanches dần đánh mất mình và chìm vào lãng quên. Anh được bán cho Lille với giá 25 triệu euro vào mùa hè 2019. Tại Ligue 1, Sanches lấy lại được phong độ, trở thành trụ cột của đội và còn lọt vào Đội hình xuất sắc nhất mùa giải 2019/20.

Đó là lý do Liverpool quyết định chiêu mộ anh, vì không phải lúc nào cũng có một cầu thủ chất lượng mà lại có giá tốt như vậy. Sanches có ưu điểm là mạnh mẽ, tốc độ và kỹ thuật, là mẫu cầu thủ ưa thích để tăng cường sức mạnh tuyến giữa của HLV Jurgen Klopp.

Với ngôi sao 23 tuổi này, chiến lược gia người Đức sẽ có nhiều giải pháp hơn ở hàng tiền vệ, nhất là việc có thể xếp Fabinho đá trung vệ như cách anh chơi rất thành công trong nhiều trận ở mùa giải năm nay.